Tập trung tháo gỡ nút thắt các tỉnh miền núi phía Bắc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát biểu tại buổi làm việc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát biểu tại buổi làm việc.
TP - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt một số tỉnh miền núi phía Bắc, TP Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An, ngày 24/7.

Cùng làm việc có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương báo cáo vắn tắt tình hình phát triển KTXH trên địa bàn thời gian qua; đóng góp ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn cho Tiểu ban. Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII phải bám sát cuộc sống. Thủ tướng nêu rõ vai trò của các địa phương là rất lớn, trước hết là bảo vệ chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị. Các tỉnh miền núi phía Bắc đóng vai trò lá phổi xanh, bảo đảm môi trường sinh thái, điều tiết nước cho vùng Đồng bằng Bắc bộ, Thủ đô Hà Nội.

Các địa phương cần phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Giữ gìn đoàn kết dân tộc; giữ rừng, khôi phục rừng, phát triển lâm nghiệp.

Thủ tướng gợi ý các địa phương tập trung tháo gỡ một số hạ tầng quan trọng, “điểm nghẽn” mà nhiều tỉnh phản ánh. Thủ tướng giao Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ tập hợp, tổ chức họp Thường trực Chính phủ để xử lý sớm như các kiến nghị liên quan đến đầu tư sân bay Điện Biên, tuyến cao tốc Lạng Sơn- Cao Bằng, tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu…

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung bố trí nguồn lực cho đầu tư các kè sông, kè suối biên giới. Khuyến khích, kêu gọi một số dự án đầu tư trong và ngoài nước có quy mô lớn, tạo những cú hích, tác động lan tỏa. Áp dụng nhanh những tiến bộ khoa học- công nghệ, nhất là cách mạng công nghiệp 4.0 trên tinh thần hợp tác quốc tế sâu rộng.            

MỚI - NÓNG