Tập trung xem xét kế hoạch phát triển KT-XH

Tập trung xem xét kế hoạch phát triển KT-XH
TP - Đúng 9 giờ 30 phút sáng nay (20-10), Kỳ họp thứ 2 QH Khóa XIII khai mạc trọng thể tại Hà Nội và sẽ làm việc đến 26-11-2011.

Khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIII:

Tập trung xem xét kế hoạch phát triển KT-XH

Theo chương trình sau Diễn văn khai mạc của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch năm 2012. Tiếp đó, Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Văn Giàu sẽ trình bày các Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ; Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Bàn quốc kế dân sinh 2011-2015

Giới thiệu chương trình tại cuộc họp báo hôm qua (19-10), Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Sĩ Dũng cho biết: QH sẽ tập trung xem xét các Báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2011; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. QH sẽ bàn bạc để quyết định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự kiến giai đoạn 2011-2015 tốc độ tăng GDP khoảng 6,5-7%. Bên cạnh, QH sẽ xem xét Báo cáo về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng toàn quốc; Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; xem xét các Báo cáo về phòng chống tội phạm, tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo... QH sẽ thông qua các Nghị quyết về những vấn đề quan trọng này.

Về công tác xây dựng pháp luật, QH sẽ thông qua 5 dự án luật (trong đó có Luật Khiếu nại, Tố cáo) và 1 nghị quyết; cho ý kiến 12 dự án luật: Luật giá, Luật Giáo dục đại học, Bộ Luật lao động sửa đổi, Luật Công đoàn sửa đổi... Không theo dự kiến, dự án Luật Biển Việt Nam chỉ được đưa ra để QH cho ý kiến, thời gian thông qua sẽ lùi tới Kỳ họp thứ 3.

Chất vấn: Bộ trưởng không đọc báo cáo

Theo Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc, kỳ họp này có một số đổi mới. Theo đó, các tài liệu sẽ được gửi sớm đến các ĐB và rút ngắn thời gian đọc báo cáo tại hội trường, tối đa không quá 15 phút để dành thời gian thảo luận. Đối với hoạt động chất vấn được chia theo từng nhóm vấn đề. Thời gian ĐB trình bày câu hỏi không quá 2 phút, đặc biệt cần tránh việc ĐB giải thích câu hỏi hay đưa thông tin lòng vòng, không cần thiết. Phiên thảo luận tại tổ được đổi mới theo hướng phát huy trí tuệ của các ĐB, nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại ý kiến để tránh việc trùng lặp khi đưa ra thảo luận.

“Tại phiên chất vấn, các bộ trưởng sẽ không đọc lại báo cáo tóm tắt như trước đây mà trả lời trực tiếp câu hỏi, đi thẳng vào vấn đề ĐB chất vấn” - ông Phúc cho biết.

Chưa có kết luận cuối cùng về ĐB Đặng Thị Hoàng Yến

Trả lời báo chí vấn đề ĐB Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, các cơ quan chức năng của QH đã thẩm tra, xác minh cho thấy: Toàn bộ quy trình hiệp thương từ vòng một đến vòng ba được tiến hành đúng luật. Vấn đề cần rút kinh nghiệm là, cuộc tiếp xúc vận động cử tri của bà Yến được tổ chức vào gần ngày bầu cử - thời điểm nhạy cảm, gây ra nhiều nghi vấn trong công luận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.