Tàu cá bị đâm chìm ở Hoàng Sa, 34 ngư dân nhảy xuống biển

Tàu QNa 91939 bị tàu Trung Quốc tấn công khi đánh bắt trên biển Hoàng Sa vào ngày 6/3 vừa qua.
Tàu QNa 91939 bị tàu Trung Quốc tấn công khi đánh bắt trên biển Hoàng Sa vào ngày 6/3 vừa qua.
TPO - Tàu cá do ông Thành làm thuyền trưởng, đang câu mực trên vùng biển Hoàng Sa, thì bị một tàu nước ngoài đâm chìm. Toàn bộ 34 ngư dân trên tàu phải nhảy xuống biển. Vị trí tàu gặp nạn cách bờ khoảng 350 hải lý.

Ngày 4/5, ông Trương Công Bảy, Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết: Vừa tiếp nhận thông tin về một tàu cá của ngư dân địa phương bị tàu nước ngoài đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa. Hiện nay, lực lượng cứu hộ đang tiếp cận để lai kéo tàu bị nạn và đưa toàn bộ ngư dân trên tàu vào bờ.

Theo đó, qua hệ thông icom, chính quyền địa phương xã Bình Minh được biết: Vào khoảng 23h ngày 3/5, tàu cá QNa-95959TS do ông Phạm Phú Thành, trú tại thôn Bình Tân, xã Bình Minh (Thăng Bình) làm thuyền trưởng, đang câu mực tại tọa độ 19 độ 00 phút Bắc - 114 độ 00 phút kinh Đông, thì bị một tàu nước ngoài đâm chìm.

Qua hệ thống icom, các ngư dân trên tàu gặp nạn cho biết: tàu bị đâm chìm hoàn toàn. Toàn bộ 34 ngư dân trên tàu phải nhảy xuống biển. Tàu đâm chìm tàu QNa - 95959 nghi là tàu Trung Quốc. Vị trí tàu gặp nạn cách bờ khoảng 350 hải lý thuộc vùng biển Bắc Hoàng Sa.

Sau khi nhận được thông tin, sáng nay (4/5) một tàu cá khác của ngư dân Bình Minh mang số hiệu QNa-94998TS do ông Phạm Phú Trung làm thuyền trưởng, đang đánh bắt gần đó đã kịp thời ứng cứu, đưa toàn bộ 34 thuyền viên của tàu QNa-95959TS lên tàu. Các ngư dân đều rất yếu do bị ngâm nước nhiều giờ. 

Cũng trong sáng ngày 4/5 sau khi nhận được tin báo, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (tại Đà Nẵng) đã xuất phát đi cứu nạn tàu QNa-95959TS. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục giữ thông tin liên lạc với tàu cá QNa-94998TS để nắm tình hình sức khỏe, động viên các ngư dân gặp nạn. Đồng thời thông báo cho địa phương và gia đình để phối hợp đón các ngư dân vào bờ an toàn.

Ông Bảy cho biết: khoảng 15h ngày 5/5 tàu SAR 412 mới kéo tàu cá bị nạn và đưa các ngư dân về đến bờ. Hiện, chính quyền địa phương đang đến động viên ổn định tinh thần của người nhà 34 lao động trên tàu cá QNa – 95959 gặp nạn.  

Trước đó, vào ngày 18/4, tàu cá QNa 91747 do ông Nguyễn Thương (Thôn Sâm Linh Tây, Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) cũng bị một tàu nước ngoài tấn công tọa độ 15 độ 29 Bắc – 110 độ 40 Đông khiến tàu cá này bị hư hỏng nặng.

Vào ngày 6/3, tàu cá QNa 91939 của ông Võ Quang Thái (trú tại thôn 1, xã Tam Quang, Núi Thành Quảng Nam) làm chủ, hành nghề đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công. Theo phản ánh của các ngư dân, tàu tấn công tàu cá ngư dân là tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 46101. Tàu này cập mạn, khống chế 10 ngư dân trên tàu cá QNa 91939  và lấy đi lương thực, phá sạch ngư lưới cụ của ngư dân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.