Tàu cá bốc cháy dữ dội giữa biển, 8 ngư dân dùng đèn pin xin ứng cứu

Tàu cá bốc cháy dữ dội giữa biển, 8 ngư dân dùng đèn pin xin ứng cứu
TPO - Tàu cá do ông Khuyên làm chủ đang trên đường vào bờ thì bất ngờ bị chập điện bốc cháy, 8 thuyền viên trên tàu dùng thuyền thúng thoát nạn. Sau đó, những thuyền viên này được một tàu cá ứng cứu đưa vào bờ. Thiệt hại ban đầu khoảng 5,5 tỷ đồng.

Theo đó, vào khoảng 18h (ngày 5/10), tàu cá NA 99997 TS có công suất 450 CV, do ông Phan Văn Khuyên (SN 1957, trú tại phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai) làm chủ đang trên đường vào bờ tại 18 độ 54 phút 547 E và 106 độ 056 phút 160 N thì bất ngờ bị chập điện, bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 8 thuyền viên đều trú tại phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai.

Theo ông Khuyên, khi các thuyền viên đang làm việc trên tàu thì bất ngờ phát hiện có khói dưới hầm máy bốc lên. Xuống kiểm tra, các ngư dân phát hiện đường dẫn điện 3 pha chập, phát lửa lan sang ống dẫn dầu của máy chính và bùng cháy tới ca bin.

Tàu cá bốc cháy dữ dội giữa biển, 8 ngư dân dùng đèn pin xin ứng cứu ảnh 1 Tàu cá NA 99997 TS bốc cháy, thiệt hại 5,5 tỷ đồng. Ảnh Linh Hân.

Tình huống khẩn cấp, không thể cứu vãn được, ông Khuyên thông báo cho tất cả các thuyền viên mặc áo phao, lên thuyền thúng rời tàu thoát nạn. Các thuyền viên sử dụng đèn pin phát tín hiệu cấp cứu giữa biển. Khoảng 30 phút, tàu cá số hiệu NA 99368 TS đến ứng cứu và đưa 8 ngư dân lên tàu, cập cảng cá Lạch Cờn.

Tàu cá NA 99997 TS bị cháy và chìm xuống biển lúc 21 giờ 30 phút cùng ngày, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 5,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG