Tàu cá chở 6 ngư dân về đất liền sau 13 ngày “mất tích”

Thuyền trưởng Nguyễn Bình bàng hoàng kể lại những ngày chống chọi trên biển.
Thuyền trưởng Nguyễn Bình bàng hoàng kể lại những ngày chống chọi trên biển.
TPO - Ngày 20/12, tàu cá BĐ 95566 TS, công suất 300 CV do ông Nguyễn Bình (55 tuổi, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đã đưa 6 ngư dân cập cảng Quy Nhơn (Bình Định) an toàn sau 13 ngày mất liên lạc giữa biển.

Thuyền trưởng Nguyễn Bình bàng hoàng kể lại: Ngày 1/12, tàu cá của ông ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương ở khu vực Hoàng Sa, trên tàu có 6 ngư dân. Đến ngày 7/12 thì tàu mất liên lạc với đất liền do thiết bị Icom và máy thông tin liên lạc HF tầm xa tích hợp định vị vệ tinh GPS bị hỏng. 

Đến ngày 14/12, biển động dữ dội do ảnh hưởng của bão số 5, gió giật mạnh, chiếc thuyền chao đảo giữa biển mênh mông, nước tràn vào ngập cả khoang thuyền nên phải dùng máy bơm xả nước ra ngoài. Đồng thời lấy dằm dù cột đá để giữ cho tàu cân bằng, không bị lật úp bởi sức gió rồi cứ thế liều mạng chạy đi để tránh gió. 

Tàu cá chở 6 ngư dân về đất liền sau 13 ngày “mất tích” ảnh 1

Thuyền trưởng Nguyễn Bình cùng 5 ngư dân tàu BĐ 95566 TS trở về an toàn sau 13 ngày mất liên lạc.

“Thiết bị liên lạc bị hỏng nên chẳng biết cầu cứu ai, anh em ai cũng lo sợ bỏ mạng giữa biển, chúng tôi cố gắng động viên nhau bám trụ. Ngày 17/12, cho tàu chạy vào bờ, tàu vừa chạy anh em thay phiên nhau bơm nước để không bị ngập. Về đến cảng an toàn mới thở phào biết mình sống sót” – ông Bình nói. 

Theo ông Bình chi phí cho chuyến đi biển lần này khoảng 70 triệu đồng nhưng chỉ được vài con cá ngừ, ước lỗ hơn 50 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.