Tàu cá chờ xếp 'lốt': Phó Tổng cục trưởng Thủy sản nói gì?

 Thuyền trưởng Đỗ Bin ở huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và nhiều ngư dân khác phàn nàn chuyện xếp hàng chờ chữ ký
Thuyền trưởng Đỗ Bin ở huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và nhiều ngư dân khác phàn nàn chuyện xếp hàng chờ chữ ký
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, liên quan đến nhiều tàu cá ngư dân miền Trung phải xếp “lốt” quá đông để chờ xác nhận nguồn gốc hải sản, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho rằng, địa phương cần tăng nhân lực và trực 24/24 tại các cảng cá, đẩy nhanh khâu xác nhận nhằm tránh việc hải sản bị ươn, hôi.

Theo ông Hùng, với tàu cá khai thác xa bờ (dài 15 mét trở lên), bắt buộc phải khai báo trước khi đi khai thác và khi về phải cập các cảng cá chỉ định để kiểm soát sản lượng lên bến.
Hiện Bộ NN&PTNT đã công bố 70 cảng cá được chỉ định tại 28 tỉnh thành ven biển, trong đó Quảng Ngãi có 4 cảng được chỉ định. Các cảng cá sẽ kiểm soát tàu cá ra vào cảng, và xác nhận nguồn hải sản khai thác.

Liên quan đến việc nhiều tàu cá của ngư dân phải “chạy ngược xuôi” mới đến cảng cá được chỉ định làm thủ tục xuất bến, hoặc cập bến gây tốn kém, ông Hùng cho rằng: Ngư dân ta thường hay về khu vực cửa sông, hoặc nơi gần nhà cho tiện, vị trí đó có thể xa cảng cá được chỉ định.
Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản cho biết, trước khi xuất phát chuyến biển, chủ tàu cá phải khai báo tại các cảng cá và biên phòng. Cơ quan này sẽ kiểm soát về vấn đề an toàn tàu cá, lao động, cùng vấn đề về giấy phép khai thác, đăng ký, đăng kiểm, thiết bị giám sát hành trình… 

Tất cả các tàu đánh bắt vùng khơi về, phải nộp nhật ký khai thác, khai báo sản lượng cho Ban quản lý cảng và văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc hải sản.

“Việc xác nhận hải sản khai thác chỉ phục vụ với những lô hàng xuất khẩu đi EU và các thị trường khác cần xác nhận nguồn gốc khai thác. Những thị trường khác, hoặc nội địa, nếu không yêu cầu nội dung này không cần xác nhận”, ông Hùng nói.

Ông Hùng khuyến cáo các tàu đánh bắt xa bờ có thể chọn cảng cá, đồn biên phòng gần nhất để khai báo. “Để đỡ tốn chi phí, thuận lợi hơn khi di chuyển, lúc cập bến, ngư dân có thể neo đậu tàu tại các cảng trước khi đi chuyến biển mới”, ông Hùng nói.

Liên quan đến việc ngư dân phản ánh tại cảng cá Sa Kỳ (Quảng Ngãi), hàng trăm tàu cá phải xếp “lốt” để xác nhận nguồn gốc hải sản, khiến thời gian chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến chất lượng hải sản, ông Hùng cho biết, Bộ NN&PTNT hiện có quyết định, hướng dẫn việc thành lập văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá chỉ định và bắt buộc phải trực 24/24.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, một số địa phương miền Trung đang vào mùa trăng, tàu cá cập các cảng nhiều, nên nhân lực xác nhận tại các cảng không xuể. “Các địa phương cần bố trí đủ nhân lực, ca kíp, trực 24/24 để kiểm soát cho tàu cá khi cập cảng, lên bến… đặc biệt là thời gian cao điểm. Việc xử lý nhanh sẽ giúp hải sản không bị ươn, thối, giảm hiệu quả sản xuất của ngư dân”, ông Hùng nói. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.