Tàu cá cùng 10 ngư dân cập bờ an toàn sau 8 ngày thả trôi trên biển

Tàu CSB 6001 lai dắt tàu cá cùng 10 thuyền viên vào bờ.
Tàu CSB 6001 lai dắt tàu cá cùng 10 thuyền viên vào bờ.
TPO - Khi đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa thì tàu cá chết máy, thả trôi trên biển. Trên tàu có 10 ngư dân trong đó 1 ngư dân đang bị đau dạ dày cần được giúp đỡ.

Lúc 14h30 chiều nay 28/3, tàu CSB 6001 lai dắt tàu cá KH 94888 cùng 10 ngư dân gặp nạn trên biển cập cầu cảng BTL vùng CSB 2 (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) an toàn.

Trước đó, lúc 11h ngày 27/3, BTL Vùng CSB 2 nhận thông tin từ Trung tâm phối hợp TKCN khu vực 2 cho biết Tàu KH 94888 TS do ông Nguyễn Nhật Khánh (SN 1984, trú tại Thủy Đầm, Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa làm thuyền trưởng) bị hỏng máy thả trôi trên biển tại tọa độ 110054 (cách tây bắc đảo Tri Tôn 22 hải lý) trong điều kiện sóng cấp 6,7. Trên tàu lúc này có 10 thuyền viên trong đó có 1 thuyền viên bị đau dạ dày yêu cầu được giúp đỡ.

Tàu cá cùng 10 ngư dân cập bờ an toàn sau 8 ngày thả trôi trên biển ảnh 1

Các chiến sỹ CSB hỗ trợ hai tàu cập bờ.

Nhận thông tin, lúc 11h45 phút ngày 27/3, BTL Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều tàu CSB 6001 đang thực hiện nhiệm vụ ở Đông Bắc Lý Sơn 30 hải lý cơ động với vận tốc nhanh nhất, đến 18h tiếp cận được tàu bị nạn, thực hiện các biện pháp hỗ trợ, chăm sóc y tế cho các thuyền viên và tiến hành lai kéo vào bờ.

Tàu cá cùng 10 ngư dân cập bờ an toàn sau 8 ngày thả trôi trên biển ảnh 2

10 thuyền viên tàu gặp nạn cập cảng an toàn sau 8 ngày lênh đênh trên biển.

Tàu cá cùng 10 ngư dân cập bờ an toàn sau 8 ngày thả trôi trên biển ảnh 3

Lãnh đạo CSB Vùng 2 thăm hỏi và động viên các thuyền viên khi vừa cập cảng. Ảnh H. Văn.

Tàu vừa cập bờ, thuyền trưởng Nguyễn Nhật Khánh vui mừng khi gặp lại ba mẹ cùng lãnh đạo cảnh sát biển ra đón. Anh Khánh cho biết, tàu của anh bị nạn lúc 23h ngày 20/3 dù đã cố gắng khắc phục nhưng không thành. Sau đó được tàu của một ngư dân gần đó hỗ trợ lai dắt một phần đường. Đến 18h ngày 27/3 thì được tàu của CSB tiếp cận và lai dắt vào bờ. “Do tàu bị nạn lúc sóng to gió lớn và nhiều ngày tàu thả trôi lênh đênh trên biển nên tôi và các thuyền viên đều rất mệt mỏi. Rất may tàu của lực lượng CSB tiếp cận kịp thời, hỗ trợ thuốc men cho thuyền viên trên tàu nên hiện sức khỏe tất cả các thuyền viên đã ổn định” – anh Khánh chia sẻ.

MỚI - NÓNG