Tàu cá ngư dân Thanh Hóa bị tàu lạ đâm hỏng

Tàu cá ngư dân Thanh Hóa bị tàu lạ đâm hỏng
TPO - Trong lúc đang di chuyển vào bờ, tàu cá của ngư dân tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị tàu lạ đâm vào gây hư hỏng nặng.

Vào 21 giờ 45 phút ngày 1/8, tàu cá của anh Trần Văn Hòa (SN 1977) ở thôn Liên Thịnh, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị tàu lạ đâm hỏng nặng.

Theo anh Trần Văn Hòa – chủ tàu TH- 92666-TS, có công suất 450 mã lực cho biết, sau 3 ngày tránh cơn bão số 1 vừa qua tại đảo Cát Bà (Hải Phòng), anh Hòa cho tàu ra khơi để thu mua thủy hải sản. Ngay khi thu mua được 100 tấn hải sản, anh Hòa cho tàu chạy về cảng cá Lạch Bạng thuộc xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Trên đường về, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 1/8 tại vị trí 14 độ vĩ Bắc, 107 độ kinh Đông một tàu lạ bằng sắt dài khoảng gần 100 mét, rộng 25-27 mét đâm vào tàu khiến cho tàu bị chìm. 

Khi tàu lạ đâm vào, anh Hòa đã ra hiệu tàu dừng lại nhưng chiếc tàu lạ này đã bỏ chạy. Lúc đó, anh Hòa dùng máy bộ đàm và phát tín hiệu cầu cứu. Ngay sau đó, một số thuyền đánh bắt gần đó đã ứng cứu như hút nước, dùng máy hơi lặn để hàn lại chỗ bị tàu bị thủng. 

Sau 2 giờ đồng hồ sửa chữa thì những chỗ bị thủng đã cơ bản ngăn được nước vào tàu. Nhưng do bị hỏng nặng nên hai tàu của ngư dân khác phải hộ tống tàu anh Hòa vào bờ.

Sau hơn 20 giờ đồng hồ lênh đênh, 14 ngư dân trên tàu anh Hòa đã vào đất liền lúc 5 giờ chiều ngày 2/8 an toàn. Như anh Hòa ước tính, thiệt hại lên đến 500 triệu đồng.

Ngay sau khi vào bờ anh Hòa đã báo cáo sự việc cho đồn biên phòng xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). 

Tàu cá ngư dân Thanh Hóa bị tàu lạ đâm hỏng ảnh 1
Tàu cá ngư dân Thanh Hóa bị tàu lạ đâm hỏng ảnh 2
Tàu cá ngư dân Thanh Hóa bị tàu lạ đâm hỏng ảnh 3
Tàu cá ngư dân Thanh Hóa bị tàu lạ đâm hỏng ảnh 4

 Một số hình ảnh tàu cá của anh Trần Văn Hòa bị hỏng nặng. Ảnh: Phạm Nhài.

MỚI - NÓNG