Tàu cá Trung Quốc ngày càng manh động

Tàu cá Trung Quốc ngày càng manh động
TP - Chiều 8/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, với sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh, nhóm tàu cá vỏ sắt 30-40 chiếc của Trung Quốc ngày càng hung hăng, manh động, sẵn sàng tấn công tàu cá, tàu Kiểm ngư Việt Nam bất cứ khi nào.

Theo Cục Kiểm ngư, hôm qua, Trung Quốc duy trì 120 tàu để bảo vệ giàn khoan 981 đang hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trong đó khoảng 40 tàu hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải và tàu kéo, 35-40 tàu cá và 4 tàu quân sự. Ngoài ra, Trung Quốc cũng huy động một máy bay Y-8, bay trinh thám quanh khu vực giàn khoan ở độ cao 300-500m.

Đáng chú ý, nhóm tàu cá của Trung Quốc càng manh động hơn, liên tục đẩy ép tàu cá của ngư dân ta khi đánh bắt trên ngư trường truyền thống, khu vực cách xa giàn khoan 38-40 hải lý.

Hôm qua, tại khu vực gần giàn khoan 981, tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải của Trung Quốc tiếp tục tổ chức nhóm cách giàn khoan 7-8 hải lý, và 9-11 hải lý để ngăn chặn, sẵn sàng đâm va, tấn công bằng vòi rồng để đẩy tàu Kiểm ngư của Việt Nam rời ra xa khu vực giàn khoan.

Tuy nhiên, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ hiện trường giàn khoan, tổ chức đấu tranh với cường độ cao ở cự ly cách giàn khoan 8-11 hải lý. Đồng thời, tàu Kiểm ngư cũng thường xuyên có mặt khu vực tàu cá Việt Nam đánh bắt (cách giàn khoan 35-40 hải lý) để hỗ trợ, bảo vệ ngư dân ta trước sự ngăn cản của tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc.

MỚI - NÓNG