Tàu câu mực bốc cháy ngoài khơi, 33 thuyền viên may mắn thoát chết

TPO - Một tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam bị bốc cháy khi đang chạy vào đảo Tốc Tan (thuộc vùng biển Trường Sa, Việt Nam), rất may 33 thuyền viên trên tàu thoát chết.

 Sáng 18/2, Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận, một tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam bị cháy vào rạng sáng cùng ngày.

Tàu câu mực bốc cháy ngoài khơi, 33 thuyền viên may mắn thoát chết ảnh 1 Tàu câu mực QNa 94646 TS trước khi rời bến. ảnh CTV

Thông tin ban đầu, lúc 0h30 phút ngày 18/2, tàu câu mực QNa 94646TS của ngư dân Tô Xuân Thạnh (48 tuổi, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang chạy vào đảo Tốc Tan (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) thì bất ngờ bốc cháy lớn, rồi chìm. Trên tàu lúc này có 33 thuyền viên.

Ngay lập tức, các thuyền viên trên tàu đã gọi báo cho các cơ quan chức năng và các tàu thuyền đang hoạt đánh trên biển gần đó chạy đến ứng cứu.

Sau đó, tàu cá QNa 94899 của ngư dân Trương Công Bình đã chạy đến cứu vớt được 33 thuyền viên gặp nạn lên tàu an toàn.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy tàu được xác định là do chập điện, ước tính thiệt hại trên 6 tỷ đồng.

Được biết, tàu QNa 94646 TS xuất bến ngày 10/2.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.