Tàu cháy lớn, chạy tự do trên biển

Tàu cháy lớn, chạy tự do trên biển
TPO - Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam vừa cho biết, cách biển Hà Tình 10 hải lý, một tàu biển bị cháy cabin, 11 thuyền viên phải rời tàu trong tình trạng tàu tự hành trên biển…

Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng 19/10, tàu Hải phòng 02 của Công ty TNHH Thương Mại vận tải Hải Phòng (địa chỉ tại 341 đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng) với 11 thuyền viên, đang từ Hòn La đi Quảng Bình, đã bị cháy cabin tại vị trí có tọa độ 18-13N; 106-30 E (cách bờ biển Hà Tĩnh 10 hải lý về phía đông bắc).

Dù các thuyền viên đã cố gắng dập lửa, nhưng đám cháy ngày càng lan rộng. Trước tình huống nguy hiểm này, 11 thuyền viên đã rời ca bin, tập trung về mũi tàu. Tàu chạy tự do, không người lái trong điều kiện thời tiết biển sóng gió lớn (gió đông bắc cấp 6).

Trước tình huống khẩn cấp này, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 đang thường trực tại Quảng Bình, đi cứu nạn. Đến 13 giờ 40 ngày 19/10, tàu SAR 274 tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành các biện pháp để chống cháy tàu Hải phòng 02.

Thời tiết biển sóng cấp 6, trong khi tàu Hải Phòng 02 chạy tự do với tốc độ 9-10 hải lý/giờ không thể kiểm soát được gây khó khăn và nguy hiểm cho tàu SAR 274, cũng như ảnh hưởng tới việc chữa cháy.

Sau hơn 1 giờ vật lộn với sóng gió, đến 14h40 cùng ngày, tàu SAR 274 đã khống chế được đám cháy tại cabin, máy chính tàu Hải phòng 02 đã được tắt.

Tàu SAR 274 đang kéo tàu Hải Phòng 02 cùng với 11 thuyền viên hành trình về cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Theo Viết
MỚI - NÓNG