Tàu chở 3.000 tấn gạo mắc cạn trên biển Bình Thuận

Tàu chở 3.000 tấn gạo cùng 13 thủy thủ đã mất lái, trôi tự do và mắc cạn ở vùng biển cách thị xã La Gi, Bình Thuận khoảng 10 hải lý.

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, 8h30 ngày 5/7, tàu Hải Trường 36 của Công ty Vận tải biển Hải Trường chở 3.000 tấn gạo từ An Giang đi Hải Phòng đã mắc cạn tại vùng biển Bình Thuận. Trên tàu có 13 thủy thủ.

"Sóng to gió lớn làm tàu mất lái, trôi tự do và mắc cạn ở vùng biển cách thị xã La Gi khoảng 10 hải lý", lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nói.

Tàu Hải Trường 36 bị thủng két ballast (hệ thống nước để cân bằng tàu). Để tránh tàu bị chìm, các thủy thủ đã liên tục bơm nước vào két ballast nhằm duy trì hệ thống cân bằng; đồng thời nhờ ngư dân đang đánh bắt cá gần đó giúp đỡ, giải phóng bớt hàng hóa trên tàu.

Đến tối cùng ngày, sức khỏe của các thủ trên tàu ổn định. Lực lượng cứu hộ và người dân đã bốc dỡ được 500 tấn gạo. Thuyền trưởng tàu bị nạn cho biết, nếu giải phóng 200 tấn hàng nữa thì tàu sẽ nổi, khi đó sẽ dễ dàng kéo tàu ra khỏi khu mắc cạn. Nhưng do trời tối nên dự kiến công tác cứu hộ tục vào sáng ngày mai.

Hai năm trước, cũng tại khu vực này, tàu Hải Xuân 136 bị mắc cạn và thoát được sau khi nhiều hàng hóa được giải phóng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG