Tàu chở dầu mắc cạn tại biển Đà Nẵng

Tàu chở dầu bị mắc cạn 3 ngày vẫn chưa thể di chuyển ra khơi.ảnh:Nguyễn Trang
Tàu chở dầu bị mắc cạn 3 ngày vẫn chưa thể di chuyển ra khơi.ảnh:Nguyễn Trang
TPO - Do ảnh hưởng của bão số 3, một tàu chở dầu từ phía Nam ra đến biển Đà Nẵng thì bị sóng đánh vào bờ, đến ngày 17/9, chiếc tàu này vẫn chưa thể ra khơi tiếp tục hành trình.

Tàu chở dầu thuộc Cty Hải Nam Phát, số hiệu HP-3938, VR 95038515, trong quá trình chở dầu từ TP HCM, khi đến biển Đà Nẵng thì gặp bão số 3 vào ngày 15/7, khiến tàu này bị trôi vào bờ, mắc cạn tại biển Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Anh Hứa Văn Cường, một nhân viên trên tàu chở dầu, cho biết: “Khi chúng tôi đến biển Đà Nẵng thì gặp phải cơn bão, mặc dù cố gắng để điều khiển tàu nhưng sóng đánh quá mạnh, khiến con tàu bị trôi vào bờ và mắc cạn”. Các lực lượng cứu hộ, bảo hiểm cũng đã đến, tuy nhiên vẫn chưa có một giải pháp nào để cứu tàu. 

Anh Cường cho biết: “Về lương thực, chúng tôi vẫn lo được, tuy nhiên có lẽ rất lâu để đưa được tàu trở lại”.

Theo quan sát, con tàu khá lớn và phần đáy tàu hoàn toàn mắc cạn vào lớp cát trên biển, không thể di chuyển được, các nhân viên trên tàu buộc phải bắc thang xuống để ra vào tàu.

Hiện các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm giải pháp cứu nạn.

MỚI - NÓNG