Tàu chở gần 3.000 tấn vôi gặp nạn, 8 thuyền viên may mắn được cứu

Tàu chở gần 3.000 tấn vôi gặp nạn, 8 thuyền viên may mắn được cứu
TPO - Một chiếc tàu chở 2.975 tấn đá vôi đi từ Ninh Bình vào Quảng Ngãi, khi đến vùng biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh không may gặp nạn.

Theo đó, vào khoảng 3h sáng ngày 5/3, tàu Đức Minh mang số hiệu 555 thuộc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đông Đô do anh Hà Văn Phương (SN 1984, quê ở Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng chở đá vôi từ Ninh Bình vào Quảng Ngãi thì bị mất lái, trôi dạt tự do trên biển. Thời điểm gặp nạn trên thuyền có 8 người. 

Đến khoảng 5h sáng, chiếc tàu này trôi dạt vào vùng biển xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì bị nghiêng 15 độ, có xu hướng tiếp tục nghiêng thêm.

Tàu chở gần 3.000 tấn vôi gặp nạn, 8 thuyền viên may mắn được cứu ảnh 1 Hiện trường chiếc tàu chở hàng bị nghiêng.

Ngay sau đó, thuyền trưởng thông báo hệ thống lái gặp sự cố không thể điều khiển được và phương tiện bị mắc cạn tại vị trí khu vực biển xã Kỳ Phú.

Nhận được thông tin các thuyền viên rời tàu và đang bị trôi dạt trên biển, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã điều động tàu Thiên Phú 86 của Công ty TNHH Thiên Tài đến hiện trường để thực hiện tìm kiếm cứu nạn, bên cạnh đó tàu Quang Vinh 09 đang gần khu vực tàu bị nạn cũng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Tàu chở gần 3.000 tấn vôi gặp nạn, 8 thuyền viên may mắn được cứu ảnh 2 Các thuyền viên đang được chăm sóc.

Khoảng gần 12h, 8 thuyền viên trên tàu đã bơi được vào bờ ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh an toàn. Tuy nhiên, một số thuyền viên có dấu hiệu kiệt sức, bị thương nhẹ.

Tàu chở gần 3.000 tấn vôi gặp nạn, 8 thuyền viên may mắn được cứu ảnh 3 Một số thuyền viên bị thương nhẹ được nhân viên y tế băng bó.

Hiện Đồn Biên phòng Kỳ Khang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đang bố trí nơi ăn nghỉ, chăm sóc y tế chu đáo cho các thuyền viên, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ phương tiện tàu đang bị mắc kẹt ngoài biển.

Danh sách các thuyền viên trên tàu bị nạn:

1. Hà Văn Phương (SN 1984), Gia Trung, Gia Viễn (Ninh Bình).

2. Vũ Đức Liên (SN 1963) Quảng Tiến, Sầm Sơn (Thanh Hóa)

3. Trần Chí Thịnh (SN 1971), Quảng Tiến, Sầm Sơn (Thanh Hóa)

4. Trần Tuyền (SN 1967), Quỳnh Long, Quỳnh Lưu (Nghệ An)

5. Nguyễn Văn Hanh (SN 1980), Quảng Cư, Sầm Sơn (Thanh Hóa)

6. Nguyễn Sỹ Thủy (SN 1979), Quảng Tiến, Sầm Sơn (Thanh Hóa)

7. Tống Ngọc Xuân (SN 1990), Tân Thịnh, Nam Trực (Nam Định)

8. Nguyễn Quang Hóa (SN 1968), Quảng Tiến, Sầm Sơn (Thanh Hóa)

MỚI - NÓNG