Tàu chở hàng hơn 4 vạn tấn bốc cháy trong đêm

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Khoảng 21h hôm qua (14/2), một chiếc tàu chở hàng có trọng tải 43.000 tấn mang quốc tịch Panama đã bất ngờ bốc cháy khi đang cập cảng Quốc tế Cái Lân, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Trong khi đang cập cảng Quốc tế Cái Lân để nhập dăm gỗ xuất sang Nhật, tàu chở hàng MV IRIS EXPRESS 8908777 đã bất ngờ bốc cháy ngay tại cảng Cái Lân.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã xuất 4 xe chữa cháy và 28CBCS phối hợp cùng Phòng CS PCCC số 5 (xuất 1 tàu, 1 xuồng và 18 CBCS), Phòng Cảnh sát hướng dẫn và chỉ đạo chữa cháy (CS PCCC tỉnh) cùng lực lượng chức năng…đã tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thuyền viên trên tàu sau báo động cháy đã nhanh chóng sử dụng hệ thống vòi rồng trên tàu dập lửa.

Theo ông Tạ Quang Việt, Phó giám đốc cảng Cái Lân, ngọn lửa đột ngột bùng lên trong cabin phòng ngủ của máy trưởng Liu De Fang (quốc tịch Trung Quốc) trên tàu MV IRIS EXPRESS 8908777. Lúc này không có người trong phòng.

Sau 20 phút với sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hoả hoạn không thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được xác định.

Ông Hoàng Văn Hoan, Trưởng phòng an toàn và thanh tra hàng hải (Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh) cho biết: tàu nhập cảng vào lúc 23h30 ngày 13/12, có trọng tải 4 vạn tấn. Tại thời điểm bị cháy, tàu đang nhập gỗ dăm để xuất sang Nhật. Trên tàu có 23 thuyền viên, đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xác minh rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.