Tàu CSB bị đâm thủng 4 lỗ đã được vá ngay tại chỗ

Tàu cảnh sát biển bị đâm thủng 4 lỗ trong cuộc đâm va quyết liệt của Trung Quốc chiều 1/6.
Tàu cảnh sát biển bị đâm thủng 4 lỗ trong cuộc đâm va quyết liệt của Trung Quốc chiều 1/6.
Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết, chiếc tàu bị tàu TQ đâm thủng 4 lỗ vào chiều 1/6 đã được khắc phục xong và đưa ra hoạt động bình thường.

Trước đó, khoảng 16h10 chiều hôm qua (1/6), tàu Trung Quốc tiếp tục đâm va dữ dội vào tàu của các lực lượng chức năng Việt Nam.

Tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 2016 của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc số hiệu 46105 liên tục phun vòi rồng, và đâm trực diện vào bên mạn phải, gây thủng 4 chỗ, vết thủng thấp nhất cách mực nước biển chỉ 40 cm, có chiều dài 50 cm và rộng 3 cm.

Tuy bị hư hỏng khá nghiêm trọng nhưng Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết, ngay sau khi gặp phải sự cố, các chiến sĩ cảnh sát biển đã nhanh chóng khắc phục để đưa tàu ra hoạt động bình thường.

“Chúng ta đã khắc phục sự cố ngay trên biển để đưa tàu trở lại hiện trường làm nhiệm vụ. Hiện cũng chưa cần thiết phải đưa tàu về bờ sửa chữa", Thiếu tướng Đạm nói.

Mặc dù tình hình trên biển khá phức tạp và nguy hiểm nhưng vị này cho biết, các chiến sĩ cảnh sát biển vẫn giữ tinh thần vững vàng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG