Tàu cứu hộ Trung Quốc mở rộng phạm vi tìm kiếm

Tàu cứu hộ Trung Quốc mở rộng phạm vi tìm kiếm
TP - Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã chính thức thông báo rằng tính đến chiều 21/5 các tàu cứu nạn của Trung Quốc đã cứu được 330 ngư dân Việt Nam, trong số này có 21 người đã chết, nhưng đáng mừng là chỉ có 6 người bị thương.
Tàu cứu hộ Trung Quốc mở rộng phạm vi tìm kiếm ảnh 1
Nơi quyên góp tiền từ thiện bên bờ biển

Trao đổi với phóng viên Tiền phong tối 21/5, ông Đặng Minh Khôi-Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu cho biết như vậy. Cũng theo ông Khôi, tàu cứu hộ Đức Tiến và Nam Hải 111 của Trung Quốc đã tìm được 22 tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam.

  • 21 người chết, 6 người bị thương trên tổng số 330 người được cứu
  • Một số tàu Việt Nam đã lên đường về nước

Ông Đặng Minh Khôi cho biết, cùng với việc khẩn trương cứu hộ, đến chiều 21/5, phía Trung Quốc đã tiếp tế cho 15 tàu gặp nạn của ngư dân Việt Nam với tổng số 33 tấn dầu, 144 tấn nước ngọt cùng với các loại thực phẩm, thuốc men…

Nhiều tàu Việt Nam sau khi được tiếp tế đã cùng với tàu Trung Quốc tham gia tìm kiếm cứu nạn và một số tàu đã bắt đầu lên đường trở về nước. Mọi hoạt động trong chiến dịch cứu hộ này chỉ diễn ra trên biển.

Danh sách 15/22 tàu đánh cá VN được cứu

1.QNG 9145 TS
2.DNA  90189
3.DNA 90345
4.DNA 90299
5.DNA 90062
6.DNA 90152
7.DNA 90046
8.DNA 90244
9.DNA 90125
10. DNA 90354
11.QND 92288 TS
12.QND 99279 TS
13.QND 2160 TS
14.QND 7350 TS
15.QND 7139 TS

Vì thế ông Khôi cho biết: Tổng Lãnh sự quán chỉ có thể theo dõi từ xa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Trung Quốc để bảo đảm cập nhật thông tin và ứng phó trước kịp thời những tình huống cần thiết.

Cùng việc gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng của Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã đề nghị phía bạn tiếp tục cứu hộ tàu Việt Nam bị nạn và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Phía Trung Quốc cũng hy vọng công tác cứu hộ đang được tiếp tục một cách khẩn trương có thể sẽ phát hiện thêm tàu của ngư dân bị mất liên lạc. Bộ Thông tin Trung Quốc đã liên lạc với Trung tâm cứu nạn hàng hải ở Hồng Công để phối hợp tìm kiếm tàu bị nạn. 

Như vậy tính từ chiều 19/5, khi tàu Đức Tiến cứu được con tàu đánh cá gặp nạn đầu tiên trên có 24 ngư dân Việt Nam, công tác cứu hộ đã tiến hành được hơn 48 giờ.

Trong khi đó tàu Nam Hải 111 bắt đầu có mặt ở vùng biển quanh đảo Dongsha lúc 3giờ33 sáng 20/5. Đây được xem là chiến dịch cứu hộ quy mô lớn và thành công nhất từ trước đến nay do Trung Quốc tiến hành.  

MỚI - NÓNG