Tàu đâm ôtô đi lễ chùa, năm người thương vong

Tàu đâm ôtô đi lễ chùa, năm người thương vong
TPO – 4h30 phút sáng nay, 3 – 2, tại khu vực giao cắt giữa đường sắt với đường dân sinh, thuộc địa bàn xã Bắc Hồng (Đông Anh, Hà Nội), xảy ra tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và ô tô.

Tàu khách số hiệu SP4 đang chạy theo hướng Lào Cai về Hà Nội, khi qua điểm giao cắt với đường dân sinh xã Bắc Hồng (Đông Anh, Hà Nội), đã đâm vào ô tô BKS 29B - 02.663 (xe được thuê đi lễ chùa đầu năm).

Hậu quả, lái xe ô tô là Nguyễn Văn Thái (SN 1968, trú tại tổ 7, thị trấn Đông Anh) chết tại chỗ. Bốn người bị thương nặng gồm Nguyễn Thị Đông (SN 1971), Nguyễn Tiến Tuấn (SN 1963), Nguyễn Duy Ngát (SN 1963), Nguyễn Diệu Hiền (SN 1972). Ngoài ra, trên xe có một cháu bé nhưng không bị thương. Những người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại hiện trường vụ tai nạn, xe ô tô bị tàu hỏa đâm nát vụn, văng ra xa. Hệ thống rào chắn đường sắt ở khu vực xảy ra tai nạn cũng bị hư hỏng. (Xem chùm ảnh vụ tai nạn).

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu do lái xe ô tô không quan sát kỹ, vượt đường tàu vào xã Bắc Hồng đúng thời điểm tàu khách đi qua.

Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông, đến 7h55 sáng nay, đường mới thông trở lại.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG