Tàu E1: Chạy 63 km/h,vượt 50% tốc độ cho phép

Tàu E1: Chạy 63 km/h,vượt 50% tốc độ cho phép
Cảnh sát điều tra, công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án: "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện vận tải giao thông đường sắt".
Tàu E1: Chạy 63 km/h,vượt 50% tốc độ cho phép ảnh 1
Tại hiện trường, ảnh Nam Cường

Vào lúc 13h30 ngày 13/3, đoàn thanh tra liên ngành Bộ Công an, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tổng cục Đường sắt Việt Nam đã tiến hành mở niêm phong đầu máy tàu E1 để lấy "hộp đen" kiểm tra. Được biết nguyên nhân tai nạn là do tài xế vượt quá tốc độ cho phép. Theo lý trình, đoạn xảy ra tai nạn cho phép tàu chạy tốc độ 40 km/giờ, nhưng tài xế đã cho tàu chạy với tốc độ 63 km, vượt quá tốc độ quy định cho phép trên 50%.

Sáng nay, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án: "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện vận tải giao thông đường sắt" về việc tàu E1 gây tai nạn thảm khốc tại Lăng Cô vào trưa ngày 12/3/2005, làm chết 13 người, bị thương gần 100 người.

Việc thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ tai nạn tàu E1 đang được tiến hành khẩn trương.

Theo ông Vũ Văn Đóa, Giám đốc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội (thuộc Cty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội) đơn vị quản lý đầu máy Đổi Mới mang ký hiệu D19E 909 cho biết: Trên hệ thống đường sắt VN, từng cung chặng được cắm biển tốc độ như đường bộ. Việc cắm biển này dựa trên cơ sở khoa học đã tính toán về cầu đường, đầu máy, toa xe... Ông Đóa cho rằng, trước điểm xảy ra tai nạn hơn 1 km, tốc độ cho phép là 55 km/giờ. Tính điểm phải giảm tốc độ, tài xế Bùi Thái Sơn không giảm, mà vẫn để nguyên tốc độ 55 km/giờ. Hơn nữa đây là đoạn dường dốc, nên tàu lao nhanh với tốc độ cao, lên đến 63 km/giờ và tai nạn xảy ra là điều khó tránh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.