Tàu gặp nạn ở cửa biển Mỹ Á, ngư dân hoảng loạn kêu cứu

Tàu đang bị sóng bủa vây.
Tàu đang bị sóng bủa vây.
TPO - Khi vào cửa biển Mỹ Á, tàu bị sóng lớn đánh mắc kẹt khe đá. Các ngư dân cố thủ trên tàu kêu cứu, tình hình hết sức nguy hiểm, sóng to.

Vào 5h hôm nay (8/10), tàu cá mang số QNg 98783 do ông Nguyễn Văn Tư là chủ tàu, thuyền trưởng, gặp nạn tại cửa biển Mỹ Á (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Theo các ngư dân thuật lại, khi vào cửa biển, tàu bị sóng lớn đánh mắc kẹt khe đá. Các ngư dân cố thủ trên tàu kêu cứu, tình hình hết sức nguy hiểm, sóng to.

Tàu gặp nạn ở cửa biển Mỹ Á, ngư dân hoảng loạn kêu cứu ảnh 1

Ngư dân và Bộ đội biên phòng đang nỗ lực vận chuyển lưới ra khỏi tàu và tổ chức cho 7 tàu cá cứu kéo.

Tàu gặp nạn ở cửa biển Mỹ Á, ngư dân hoảng loạn kêu cứu ảnh 2

Vợ thuyền trưởng Tư cho biết, con tàu này mới đóng được vài năm. Hiện gia đình vẫn còn nợ ngân hàng tiền đóng tàu.

Nhận được tin báo, đồn Biên phòng Phổ Quang đã huy động 7 tàu cá và hàng trăm ngư dân mang thêm dây và áo phao ra tiếp cứu tàu bị nạn.

Đến trưa nay, chiếc tàu bị nạn vẫn đang được 7 tàu với tổng công suất hơn 3.000 mã lực, cứu kéo.

Ông Võ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Phổ Quang cho biết, cửa biển Mỹ Á nhiều lần nạo vét nhưng vẫn liên tục gây đắm tàu. Ngư dân địa phương cho biết trong vài năm trở lại đây có 5 tàu bị chìm. Riêng trong năm 2016 có 5 tàu bị mắc cạn hư hỏng.

MỚI - NÓNG