Tàu hải quân 709 cứu tàu cá trên biển

Tàu hải quân 709 cứu tàu cá trên biển
TP - Ngày 21/6, Phòng Chính trị Hải đoàn 129 cho biết, vào 19 giờ 30 phút, ngày 19/6, tàu HQ 709, Hải đội 921, Hải đoàn 129 Hải quân đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Tây, Quần đảo Trường Sa thì nhận được tin tàu cá ĐNa 90189TS của ngư dân Đà Nẵng bị hỏng máy trôi dạt cách phía Bắc đảo An Bang 15 hải lý. 

Mặc dù đêm tối, thời tiết ảnh hưởng bởi cơn bão số 1, gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, biển động mạnh, song cán bộ chiến sĩ toàn tàu đã khẩn trương tổ chức hành quân tới khu vực tàu bị nạn. 

Đến 16 giờ 15 phút ngày 20/6, tàu đã tiếp cận tàu cá, tiến hành lai dắt về lòng hồ đảo Đá Tây. 

Tàu cá ĐNa 90189TS có 27 ngư dân, do ông Trần Đình Hợp, sinh năm 1970, quê ở Thăng Bình, Quảng Nam làm thuyền trưởng, bị hỏng máy trôi dạt từ ngày 17/6.

Trước đó, ngày 14/6 tàu HQ 709 đã cứu hộ thành công tàu cá QNg 95771 TS có 32 ngư dân, bị hỏng máy trôi dạt trên biển.                 

MỚI - NÓNG