Tàu hỏa bỏ ga vì phanh trục trặc

Tàu hỏa bỏ ga vì phanh trục trặc
TP - Liên quan đến chuyến tàu hoả Bắc Nam bỏ qua ga Tuy Hoà (Phú Yên) đón khách ngày 27-1, hôm qua 29-1, theo giải trình từ tài xế tàu hoả, khi chuyến tàu TN18 (14 toa, khởi hành từ TP HCM đi Hà Nội) sắp vào ga Tuy Hòa (ngày 27-1) để đón khách, vị này đã dùng phanh hãm, nhưng không có hiệu quả.

> Tàu hỏa bỏ ga, hàng trăm khách hoảng loạn
> Ấn Độ: Tàu hỏa dành riêng cho nữ giới

Chỉ đến khi trưởng tàu phanh khẩn cấp, đoàn tàu mới chịu dừng cách ga 110m.

Nhiều hành khách trên tàu và dưới ga ngơ ngác trước hiện tượng kỳ lạ này. Đoàn tàu đã phải mất 45 phút tìm hiểu nguyên nhân và lập biên bản sự việc.

Theo Trung tâm Ứng phó Sự cố và Thiên tai (Tổng Cty Đường sắt VN) khi tài xế hoả xa kiểm tra đã phát hiện khoá mỏ vịt dẫn khí nén gió từ đầu máy tới toa xe bị lệch 60 độ nên lượng gió không vào đủ để hãm phanh.

Được biết, về nguyên tắc, trước khi tàu khởi hành, tài xế phải kiểm tra chức năng này. Hiện, cơ quan an toàn thuộc Tổng Cty Đường sắt VN đang điều tra
vụ việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.