Tàu hỏa tông 6 xe ô tô: 2 người chết

Tàu hỏa tông 6 xe ô tô: 2 người chết
TPO- 19 giờ 34 tối 6-2, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu Gềnh (cầu đường sắt) km 1699 + 860 thuộc địa phận phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai làm chết tại chỗ 2 người và 26 người bị thương.

Vào thời điểm trên, tàu khách SE2 lịch trình Sài Gòn- Hà Nội khi vào cầu Gềnh đã tông vào 6 xe ô tô (gồm 3 xe taxi, 1 xe tải nhẹ và 2 xe du lịch đang di chuyển trên mặt cầu). Hai nạn nhân chết tại chỗ là ông Trần Ngọc Hải (SN 1962) và con trai là Trần Thanh Tuấn (SN 1991) ngụ tại phường Tân Mai, TP Biên Hòa cùng đi trên chiếc xe tải nhẹ. 26 người bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai. Trong số các nạn nhân bị thương có 13 người trong một gia đình đi chung một xe ô tô từ tỉnh Bình Phước đến Đồng Nai du xuân.

Tàu hỏa tông 6 xe ô tô: 2 người chết ảnh 1
 
Tàu hỏa tông 6 xe ô tô: 2 người chết ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐM

Đến 22 giờ 30, đoàn tàu SE2 mới được di chuyển ra khỏi phạm vi cầu Gềnh, sau khi các cơ quan chức năng khám nghiệm xong hiện trường. Sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân và hỗ trợ mỗi người bị thương 2 triệu đồng, hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân thiệt mạng 10 triệu đồng.

Cầu Gềnh dài 234m, là cầu đường sắt bắc qua sông Đồng Nai được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Theo thiết kế, cầu có 2 làn đường dành cho xe 2 bánh lưu thông hai bên, ở giữa là đường sắt đủ cho tàu lửa đi qua. Khi không có tàu, xe ô tô được phép lưu thông qua cầu theo từng chiều với sự điều tiết của nhân viên gác chắn ở 2 đầu cầu.

Trước khi có tàu lửa qua cầu, gác chắn sẽ được hạ xuống ngăn không cho các loại xe vào cầu để đảm bảo an toàn cho tàu lưu thông. Nguyên vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, theo những người chứng kiến lúc xảy ra tai nạn trên lòng cầu có cả 2 chiều xe ô tô cùng qua cầu gây kẹt xe trên cầu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).