Tàu hỏa va chạm xe máy khiến nhiều phố Hà Nội tắc kéo dài

TPO - Sáng nay (25/9) trên đường Lê Duẩn đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe máy. Vụ việc đã làm người đi xe máy bị thương và giao thông ùn tắc kéo dài trên đường Lê Duẩn, Khâm Thiên.
Tàu hỏa va chạm xe máy khiến nhiều phố Hà Nội tắc kéo dài ảnh 1

Vụ việc xảy ra vào lúc 9h sáng 25/9. Khi đoàn tàu Bắc - Nam mang biển hiệu: D19E-925 vừa xuất phát từ ga Hà Nội, đi đến đoạn qua ngõ 324 thì va chạm với một xe máy đi chạy qua đường ngang dân sinh. Vụ tai nạn đã làm người đi xe máy bị thương, xe hư hỏng.

Tàu hỏa va chạm xe máy khiến nhiều phố Hà Nội tắc kéo dài ảnh 2

Sau khi xảy ra tai nạn, tàu hòa mang biển hiệu D19E-925 đã phải dừng lại trên đường ray, bịt toàn bộ các ngõ có đường ngang vắt qua đường ray từ khu dân cư phía hồ Ba Mẫu ra đường Lê Duẩn và ngược lại: ..

Tàu hỏa va chạm xe máy khiến nhiều phố Hà Nội tắc kéo dài ảnh 3

Trao đổi với PV Tiền phong, ông Hà Quốc Hùng, Trưởng Ga Hà Nội cho biết, sau khi va chạm xảy ra, tổ lái đã cho tàu dừng lại và xuống hiện trường hỗ trợ người bị nạn. 

Tàu hỏa va chạm xe máy khiến nhiều phố Hà Nội tắc kéo dài ảnh 4

Cùng với đó, ga Hà Nội cũng cử tổ công tác ra tiếp nhận, xử lý vụ việc để tàu D19E-925  tiếp tục hành trình. 

Tàu hỏa va chạm xe máy khiến nhiều phố Hà Nội tắc kéo dài ảnh 5

Vụ việc đã làm tuyến đường Lê Duẩn và các tuyến đường lân cận như Trần Nhân Tông, Khâm Thiên... ùn tắc kéo dài.

Tàu hỏa va chạm xe máy khiến nhiều phố Hà Nội tắc kéo dài ảnh 6

Do tàu phải dừng lại giải quyết vụ việc trong thời gian dài, nhiều hành khách ngồi trên các toa muốn xuống đường để giải tỏa nóng bức.

Tàu hỏa va chạm xe máy khiến nhiều phố Hà Nội tắc kéo dài ảnh 7

Khoảng 30 phút dừng giải quyết sự cố, tổ lái đã trở lại tàu để tiếp tục hành trình..

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.