Tàu khu trục Mỹ cập cảng Đà Nẵng

Tàu khu trục Mỹ cập cảng Đà Nẵng
Trưa 21/4, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon và tàu cứu hộ USNS Salvor của Hải quân Mỹ đã cập Cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng, chính thức bắt đầu chuyến thăm và trao đổi các hoạt động giữa hải quân hai nước trong 5 ngày.

> Hai tàu Hải quân Mỹ sắp đến Việt Nam

Đại diện cho Hải quân Mỹ đến thăm Việt Nam lần này là Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Tom Carney thuộc Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương; Hạm trưởng của tàu USS Chung-Hoon và tàu USNS Salvor, thuộc đơn vị Tham mưu Hải quân, đại tá Paul Schilse, cùng 380 sĩ quan và thủy thủ đoàn.

Trong 5 ngày lưu lại Đà Nẵng, hải quân hai nước sẽ tập trung vào các sự kiện phi tác chiến và trao đổi chuyên môn trong các lĩnh vực điều khiển và bảo trì.

USNS Salvor thuộc lớp tàu Safeguard có độ choán nước 3.282 tấn, dài 73 m
USNS Salvor thuộc lớp tàu Safeguard có độ choán nước 3.282 tấn, dài 73 m.

Cụ thể, các thành viên và huấn luyện viên quân y, đội lặn, đội cứu hộ của Hải quân Mỹ sẽ trao đổi, huấn luyện cùng Hải quân Việt Nam kỹ năng lặn, cứu hộ dưới nước. Hải quân hai nước cũng sẽ trao đổi chuyên môn về y tế, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai.

Thủy thủ đoàn của tàu USS Chung-Hoon và tàu USNS Salvor cũng sẽ tổ chức thi đấu giao hữu thể thao với sinh viên ĐH Đà Nẵng.

Các cần cẩu và thuyền cứu nạn trên tàu
Các cần cẩu và thuyền cứu nạn trên tàu.
Trong các ngày lưu lại Đà Nẵng, hải quân hai nước sẽ tập luyện các kỹ năng cứu nạn...
Trong các ngày lưu lại Đà Nẵng, hải quân hai nước sẽ tập luyện các kỹ năng cứu nạn....
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.
Tàu USS Chung-Hoon (DDG-93) thuộc lớp Arleigh Burke trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến của Hải quân Mỹ
Tàu USS Chung-Hoon (DDG-93) thuộc lớp Arleigh Burke trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến của Hải quân Mỹ.
USS Chung-Hoon (DDG-93) có độ choán nước 9.200 tấn, dài 155,3 m. Tàu trang bị 4 động cơ tuốc bin khí General Electric LM2500-30 cho phép đạt tốc độ 56 km/h
USS Chung-Hoon (DDG-93) có độ choán nước 9.200 tấn, dài 155,3 m. Tàu trang bị 4 động cơ tuốc bin khí General Electric LM2500-30 cho phép đạt tốc độ 56 km/h.
Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Tom Carney (bên phải) dẫn đầu đoàn Hải quân Hoa Kỳ được chào đón nồng nhiệt tại Cảng Tiên Sa
Chuẩn đô đốc, Tư lệnh Tom Carney (bên phải) dẫn đầu đoàn Hải quân Hoa Kỳ được chào đón nồng nhiệt tại Cảng Tiên Sa.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG