Tàu Kiểm ngư tiến gần giàn khoan 981 khoảng 10 hải lý

Tàu Kiểm ngư tiến gần giàn khoan 981 khoảng 10 hải lý
TPO - Thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều nay 19/6 cho biết, chưa thấy giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc có dấu hiệu dịch chuyển. Trong ngày, các tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục cơ động vào cách giàn khoan 9-10 hải lý để đấu tranh, tuyên truyền thực thi pháp luật.

Theo Cục Kiểm ngư, Trung Quốc vẫn duy trì 106 - 115 tàu các loại, trong đó có 37 - 39 tàu hải cảnh, 12 - 14 tàu vận tải, 17 - 19 tàu kéo, 35 - 38 tàu cá vỏ sắt, cùng 5 tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan.

Khi tàu thực thi pháp luật của ta tiến gần giàn khoan, các tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần, tàu kéo, của Trung Quốc thường xuyên bám sát, chủ động ngăn cản, ép hướng, áp sát tàu ta khoảng 50-200m. Tuy nhiên các tàu Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ, chủ động vòng tránh.

Trong khi đó, nhóm tàu cá của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống, cách giàn khoann 981 khoảng 37 - 41 hải lý cũng gặp sự quy cản quyết liệt của tàu Trung Quốc.

Ở khu vực này, nhóm tàu cá vỏ sắt 35 - 38 chiếc, với sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh (số hiệu 46102, 44608) tiếp tục giàn hàng ngang, ngăn cản tàu cá cảu ta tiến sâu vào ngư trường gần giàn khoan.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.