Tàu Sunrise 2689 bị cướp khoảng 1.500 tấn dầu

TPO - Hiện tàu Cảnh sát biển 2004 đang dẫn dắt tàu Sunrise 2689 trên đường về Vũng Tàu và dự kiến khoảng 20-21h tối ngày 10/10 sẽ về đến nơi. Thông tin ban đầu được biết, số lượng dầu mà tàu này bị cướp khoảng 1.500 tấn.
Tàu Sunrise 2689 bị cướp khoảng 1.500 tấn dầu ảnh 1

Tàu Sunrise 2689 cùng 18 thuyền viên đã thoát khỏi sự khống chế của bọn cướp biển và đang trên hành trình về cập cảng.

Lúc 15h chiều ngày 9/10, Đại tá Doãn Bảo Quyết – Chính ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 4 cho biết, đã có báo cáo ban đầu lên cấp trên về con tàu Sunrise 2689 bị cướp biển tấn công. 

Theo lời khai ban đầu từ thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng cho biết: Nhóm cướp khoảng 10 người, quốc tịch Indonesia. Nhóm cướp có trang bị vũ khí là súng và dao găm. Chúng đổ bộ lên tàu khống chế thủy thủ đoàn, đập phá toàn bộ các thiết bị máy móc thông tin liên lạc trên tàu, làm cho tàu mất liên lạc, mất phương hướng. Sau đó chúng chuyển sang hút dầu qua tàu mang theo. Số lượng dầu bị cướp khoảng 1.500 tấn, trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Trước đó, sáng sớm ngày 9-10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển điện báo tàu Sunrise 2689 (nhiều thông tin trước đây gọi là tàu Sunrise 689) ở tọa độ 7 độ 51 phút bắc-103 độ 41 đông, đi hướng 60 độ. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 4 đã điều 2 tàu cảnh sát biển 2001 và 2004 nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. 

Lúc 7 giờ 30 phút, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển báo tàu Sunrise 2689 đi hướng 70 độ, vận tốc 7 hải lý/h, yêu cầu 2 tàu tính toán tiếp cận nhanh nhất. Lúc 8 giờ 30 phút, tàu sunrise 2689 ở 7 độ 55 phút bắc, 103 độ 45 phút đông, đi hướng 0 độ, vận tốc 6 hải lý/giờ. Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 lệnh cho 2 tàu thay đổi hướng tiếp cận. 

Lúc 13 giờ 15 phút, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển thông báo tàu gặp nạn đang ở tây nam hòn Đá Nẻ (Cà Mau), chúng tôi đã lệnh cho 2 tàu cảnh sát biển thay đổi hướng tiếp cận tàu Sunrise 2689. 

Lúc 13 giờ 40 phút, tàu Cảnh sát biển 2004 phát hiện tàu Sunrise 2689 cách khoảng 5 hải lý. Tàu đã tăng tốc độ và tiếp cận tàu sunrise 2689 lúc 14 giờ. Ngay sau đó, tàu cử tổ công tác mang theo lương thực thực phẩm, thuốc men... lên tàu gặp nạn cấp cứu người bị thương, tiếp tế lương thực, thăm hỏi động viên, hỏi thăm nguyện vọng thủy thủ đoàn; ghi hình hiện trạng tàu cùng tất cả trang thiết bị trên tàu . 

Sau khi được tiếp cận, chăm sóc, động viên, tình trạng sức khỏe, tâm lý của thủy thủ đoàn tàu sunrise 2689 vui vẻ, rất mừng và phấn khởi. Hai thuyền viên bị thương được săn sóc chu đáo. Tàu gặp nạn dài 99,9m, rộng 16,3m; tên tàu có 18 thuyền viên người Việt Nam. Thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng, quê Hải Phòng. 

Hiện tàu Cảnh sát biển 2004 đang dẫn dắt tàu Sunrise 2689 trên đường về vũng Tàu với vận tốc khoảng 7 hải lý/giờ. Dự kiến khoảng 20-21h tối ngày 10-10 sẽ về đến nơi.

MỚI - NÓNG