TT-Huế:

Tàu thuyền được phép quay ra khơi sau mưa bão

Tàu thuyền được phép quay ra khơi sau bão, nhưng phải bảo đảm điều kiện an toàn về phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn.
Tàu thuyền được phép quay ra khơi sau bão, nhưng phải bảo đảm điều kiện an toàn về phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn.
TPO - Ngày 26/7, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan cho phép những tàu cá vận hành an toàn được phép trở ra khơi đánh bắt cá, với điều kiện bảo đảm an toàn đi biển, sau khi bão số 4 đi qua.

Theo văn bản này, ngư dân ra khơi hoạt động khu vực vùng biển từ vĩ độ 17 trở xuống phía Nam, tránh lên phía Bắc, đề phòng giông, lốc trên biển. Trước khi ra biển, các phương tiện phải được kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc như radio, máy bộ đàm, thường xuyên mở máy liên lạc với lực lượng chức năng duyên hải, hoặc máy tầm xa đặt tại bờ, để biết thông tin diễn biến báo thời tiết. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng yêu cầu kiên quyết không cho ra khơi đối với các tàu cá không đảm bảo an toàn đi biển. Được biết, toàn tỉnh TT-Huế hiện có 688 tàu thuyền tham gia khai thác với tổng công suất 158.146CV, trong đó có 308 chiếc tàu cỡ trung (từ 20CV đến dưới 90CV) và 380 chiếc tàu xa bờ (trên 90CV).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.