Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy

TPO - Ghi nhận ngày 15/5 tại khu vực Đầm Bảy - nơi toàn bộ các tàu cập bến sau khi phải di dời khỏi bến thuỷ Hồ Tây (khu vực từ số 2 đến số 10 phố Nguyễn Đình Thi, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ). Toàn bộ nhà hàng nổi, phương tiện đạp vịt… đều đang trong tình trạng hoang hoá, gỉ sét. 
Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 1

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện một doanh nghiệp cho rằng: Kinh phí di chuyển lai dắt tàu hiện nay lên đến hơn 200 triệu đồng. Giờ về đây phương tiện hoen gỉ, nếu bán đi chỉ có cách giã bán đồng nát theo cân.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 2

Đồng thời, đơn vị này cũng đã gửi báo cáo đến lãnh đạo UBND TP Hà Nội, trong đó nêu nguyện vọng được tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Đầm Bẩy như kế hoạch ban đầu của Thành phố và quận Tây Hồ.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 3

Đồng quan điểm, ông Đỗ Việt Anh, đại diện tàu Tây Long cho biết, chi phí tháo dỡ, lai dắt của mình đã lên đến gần 200 triệu đồng.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 4

Nhưng những tàu về khu vực Đầm Bẩy cũng chỉ “thoi thóp”, chờ chủ trương của thành phố để tiếp tục kinh doanh. Được biết, chi phí đầu tư tàu của doanh nghiệp lên tới 100 tỷ, nhưng nếu bán sắt vụn con tàu cao nhất cũng chỉ thu lại được 300 triệu đồng.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 5

“Đó là lý do một số chủ tàu không muốn tháo di dời”, ông Việt Anh nhận định. Bên cạnh đó, chi phí mỗi tháng bảo dưỡng lên tới 40 triệu đồng, nếu tiếp tục doanh nghiệp khó lòng cầm cự được thêm.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 6

Nhiều nhà hàng nổi rách nát xuống cấp có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước Hồ Tây.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 7

Hiện tương hoang hóa đang diễn ra với những nhà hàng, tàu nổi tập kết tại nơi này.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 8

Được biết, một số đơn vị tại bến thủy Hồ Tây đang có văn bản gửi cơ quan chức năng, xin được tiếp tục kinh doanh tại khu vực Đầm Bảy theo đúng tiêu chí mới mà UBND TP Hà Nội đề cập.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 9

Các đơn vị này yêu cầu cần rõ ràng tiêu chí, có quy hoạch cụ thể, lâu dài để các doanh nghiệp có kế hoạch triển khai.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 10

Khu vực Đầm bảy đang bắt đầu có hiện tượng ô nhiễm nguồn nước do hàng loạt tàu, thuyền và phương tiện nổi tập kết về đây gây ra.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 11

Thuyền bè neo đậu san sát nhau hoen gỉ.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 12

Phế liệu chất đống trên những con thuyền cũ nát.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 13

Mái che của những nhà hàng nổi đang mục nát, rã ra từng mảng rơi rớt xuống mặt hồ.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 14

Biển báo "Khu vực tạm thời tập kết tàu, thuyền, phương tiện nổi..." do UBND quận Tây Hồ lập nên.

Tàu thuyền xuống cấp, chờ rã bán sắt vụn tại Đầm Bảy ảnh 15

Người dân ngồi câu cá quanh khu vực tập kết tàu thuyền tại Đầm Bảy.

MỚI - NÓNG