Tàu tông chết con, ba năm sau đâm chết mẹ

Tàu tông chết con, ba năm sau đâm chết mẹ
Bà Ng đến thắp hương cho con trai bà bị tàu đâm chết cách đây ba năm. Trong lúc thắp hương, bất ngờ bà bị một đoàn tàu đi hướng Bắc - Nam tông chết tại chỗ.

Tàu tông chết con, ba năm sau đâm chết mẹ

Bà Ng đến thắp hương cho con trai bà bị tàu đâm chết cách đây ba năm. Trong lúc thắp hương, bất ngờ bà bị một đoàn tàu đi hướng Bắc - Nam tông chết tại chỗ.

Ngày 25-7, tin từ UBND xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, nạn nhân bị tàu đâm chết ngày 24-7 trên địa bàn xã, đã được gia đình đưa về quê tổ chức an táng.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 24-7, trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn đi qua địa phận thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm một người chết tại chỗ. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ng, 65 tuổi (trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh).

Thông tin ban đầu cho biết, bà Ng từ xã Vĩnh Sơn vào thắp hương cho con trai bị tàu đâm chết cách đây ba năm. Trong lúc thắp hương, bất ngờ bà bị một đoàn tàu lưu thông theo hướng Bắc - Nam tông chết tại chỗ.

Vụ tai nạn đau lòng này khiến rất nhiều người dân địa phương và người đi đường xót xa.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã tự nguyện đứng ra tổ chức quyên góp tiền để giúp đưa nạn nhân về quê tổ chức an táng.

Theo An Ninh Thủ Đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.