Tàu Trung Quốc cứu được 330 ngư dân Việt Nam

Tàu Trung Quốc cứu được 330 ngư dân Việt Nam
Tính đến 11 giờ trưa ngày 21/5, hai tàu cứu hộ Nanhaijiu 111 và Dejin của TQ thông báo đã cứu sống được tổng cộng 330 ngư dân Việt Nam gần khu vực đảo Dongsha trên Biển Đông.

Ngay khi được tin, tàu cứu hộ Nanhaijiu 111 đã được khẩn cấp điều động. Sau 10 giờ hải trình, tàu đã đến điểm cứu hộ lúc 3 giờ 33 ngày 20/5. Tiếp theo, tàu cứu hộ Dejin cũng được điều đến. Trung tâm Cứu hộ Hàng hải Trung Quốc cho biết đây là chiến dịch cứu hộ quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trong số tàu Việt Nam được cứu, có các tàu số hiệu DNA09189 (chở 32 ngư dân và 8 thi thể), DNA90345 (32 ngư dân và 5 thi thể), DNA90299 (33 ngư dân và 5 thi thể).

Ngày 20/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chuyển đến Đại sứ quán Trung Quốc lời cảm ơn chân thành của Chính phủ Việt Nam và hy vọng chiến dịch cứu hộ tiếp tục đạt được thêm kết quả.

Các ngư dân Việt Nam được cứu đã nêu cao băng vải đề hàng chữ "Cám ơn Chính phủ Trung Quốc" và "Cám ơn các thủy thủ Trung Quốc".

Các tàu Việt Nam, sau khi được cứu, đều đang cùng tàu Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm. Dự kiến khoảng 100 ngư dân còn đang mất tích. Trung tâm Cứu hộ Hàng hải Trung Quốc tiếp tục cập nhật thông tin mới.

Cục Cứu hộ Trung Quốc cho biết, tàu cứu hộ Nanhaijiu 111 của Trung Quốc đã được điều động khẩn cấp đến khu vực gần đảo Dongsha tạo Biển Đông để tham gia tìm kiếm nạn nhân trong thảm họa bão Chanchu. Tàu đã đến khu vực này vào lúc 3 giờ 33 sáng ngày 20/5.

Ngày thứ Sáu 19/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc là có 12 tàu đánh cá Việt Nam với 356 ngư dân đang gặp nguy hiểm tại khu vực này, đồng thời có nguy cơ cạn dầu và nước ngọt.

Đến tối ngày 20/5, tàu Nanhaijiu 111 đã cứu nạn được 3 tàu Việt Nam. Trong tổng số 115 ngư dân được tìm thấy, có 18 người đã chết. Dự kiến có khoảng 200 người vẫn còn mất tích.

Tất cả các tàu Việt Nam, sau khi được cung cấp dầu, nước ngọt, thực phẩm và thuốc y tế, đã tiếp tục cùng tàu Trung Quốc tham gia việc tìm kiếm nạn nhân.

Theo Vietnamnet\Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.