Tàu Trung Quốc hung hăng, tàu Việt Nam không khoan nhượng

Tàu Trung Quốc tiếp tục vây ráp, đâm, xịt vòi rồng vào lực lượng chấp pháp Việt Nam
Tàu Trung Quốc tiếp tục vây ráp, đâm, xịt vòi rồng vào lực lượng chấp pháp Việt Nam
TP - Tình hình trên biển Đông vẫn hết sức căng thẳng. Tàu Trung Quốc liên tục bố ráp, đâm, xịt vòi rồng vào tàu chấp pháp Việt Nam một cách hung hãn. Phía Trung Quốc tiếp tục điều thêm nhiều tàu quân sự bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981.

Ngày 13/5, ngày thứ hai phóng viên Tiền Phong có mặt trên tàu CSB 8003 đang làm nhiệm vụ tại khu vực gian khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền Việt Nam cho biết: tình hình trên biển Đông vẫn hết sức căng thẳng. Tàu Trung Quốc liên tục bố ráp, đâm, xịt vòi rồng vào tàu chấp pháp Việt Nam một cách hung hãn. Phía Trung Quốc tiếp tục điều thêm nhiều tàu quân sự bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981.

Tàu Trung Quốc tiếp tục hung hãn húc móp tàu Cảnh sát biển

Theo phóng viên Nguyễn Huy ngày 13/5, các tàu CSB Việt Nam kiên quyết vào sâu bên trong bám trụ và tuyên truyền yêu cầu phía Trung Quốc dừng các hoạt động hạ đặt giàn khoan trái phép và rút giàn khoan khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam.

Vào lúc 8h sáng ngày 13/5 tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003 cách giàn khoan hơn 8 hải lý. Lúc này tàu 3411 của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện, cắt mũi tàu 8003. Lúc tàu 8003 cách giàn khoan 6 hải lý, tàu 3411 của Trung Quốc bất ngờ xịt khói tăng tốc đổi hướng về đuôi tàu 8003 áp gần tàu 8003 khoảng 80m. Chỉ huy tàu CSB Việt Nam 8003 phát loa tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc dừng ngay hoạt động trái phép trên vùng biển Việt Nam. Phía Trung Quốc ngang nhiên cho rằng đây là vùng lãnh thổ của Trung Quốc.

Lúc 8h30 tàu CSB Việt Nam 4032 làm nhiệm vụ gần đó cũng bị 2 tàu Trung Quốc mang số hiệu 2028 và 46001 kèm sát uy hiếp. Hai tàu Trung Quốc mở vòi rồng trùm lên tàu CSB 4032 của CSB Việt Nam và tăng tốc áp sát trực diện tàu Việt Nam. Tàu CSB 4032 chủ động, lùi máy phòng tránh nhưng vẫn bị 2 tàu Trung Quốc hung hãn đâm vào gây móp mũi tàu, làm gãy nhiều mét lan can tàu CSB 4032 của Việt Nam.

Tàu Trung Quốc hung hăng, tàu Việt Nam không khoan nhượng ảnh 1

Tàu Trung Quốc tấn công vòi rồng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu CSB 8003 tiếp tục cơ động cùng các biên đội tàu bố trí đội hình tiếp cận giàn khoan. Lúc 8h35 tàu 8003 cơ động ra vị trí khác, nhưng tàu 3411 của Trung Quốc kèm ngang và 1 tàu khác đi song song hung hăng chặn các hướng đi của tàu.

Theo phóng viên Nguyễn Huy, ngày 13/5 tại vị trí giàn khoan vẫn dày đặc tàu Trung Quốc. Cách giàn khoan khoảng 6 hải lý, vẫn dễ dàng nhận thấy các tàu quân sự, tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc đang bảo vệ giàn khoan. Trong cùng là các tàu phục vụ dầu khí, ở giữa là các tàu hải giám, hải cảnh, kiểm ngư Trung Quốc và tàu ngư dân giả dạng. Bất cứ hành động nào của các tàu chấp pháp Việt Nam đều gặp phải sự ngăn cản, gây hấn của tàu Trung Quốc và uy hiếp xịt vòi rồng.

Kiên quyết bám trụ bảo vệ chủ quyền

Vào lúc 10h ngày 13/5, tàu CSB Việt Nam mang số hiệu 4033 đã cập mạn tàu 8003 để tiếp tục phối hợp với biên đội tàu làm nhiệm vụ. Trước đó, vào sáng 13/5, tại tọa độ 15,31 độ vĩ Bắc–111,02 độ kinh Đông (cách giàn khoan trái phép Hải Dương - 981 khoảng 10 hải lý), khi lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam ngăn chặn hành động xâm phạm trái phép của giàn khoan và lực lượng tàu bảo vệ của Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam, tàu Cảnh sát biển 4033 đã bị tàu hải cảnh số hiệu 44044 của Trung Quốc lao tới, chủ động đâm thẳng vào mạn phải tàu 4033 làm bị thương cho một số thủy thủ Việt Nam, khiến tàu bị bể mạn phải, hỏng máy và các trang thiết bị khác. Tàu phải quay về Đà Nẵng để sửa chữa.

Theo phóng viên Nguyễn Huy, ngày 13/5 tại vị trí giàn khoan vẫn dày đặc tàu Trung Quốc. Cách giàn khoan khoảng 6 hải lý, vẫn dễ dàng nhận thấy các tàu quân sự, tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc đang bảo vệ giàn khoan. Trong cùng là các tàu phục vụ dầu khí, ở giữa là các tàu hải giám, hải cảnh, kiểm ngư Trung Quốc và tàu ngư dân giả dạng.

Dù Trung Quốc tăng cường việc gây hấn, cản trở nhưng các biên đội tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn đang tiếp tục cơ động tiến sâu vào giàn khoan làm nhiệm vụ tuyên truyền.

Lúc 16h ngày 13/5 vị trí tàu 8003 cách giàn khoan khoảng 10 hải lý. Cùng đi với tàu CSB 8003 còn có các tàu 2013, 2015 và 4032. Riêng tàu 4032 vừa được các chiến sĩ khắc phục sửa chữa tại chỗ được lệnh cơ động tiến sâu vào bên trong để làm nhiệm vụ tuyên truyền.

Lúc 16h35 khi tàu 8003 cơ động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, thì phát hiện thêm nhiều tàu chiến Trung Quốc bảo vệ giàn khoan. Lúc 16h40 tàu 3101 của Trung Quốc di chuyển cắt ngang mũi tàu 8003 cố tình gây hấn chặn hướng di chuyển của tàu.

Phía tàu Việt Nam kiềm chế, không dùng biện pháp xịt vòi rồng hay bất cứ biện pháp nào để đáp trả. Các chỉ huy tàu cho biết, anh em chiến sĩ trên tàu vẫn tập trung cao độ sẵn sàng nhận nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao, nhưng không khiêu khích. Tất cả với mục tiêu tuyên truyền Trung Quốc dừng ngay việc hạ đặt giàn khoan trái phép và rút khỏi vùng biển chủ quyền biển Việt Nam.

Khoảng 16h47 tàu CSB 4032 cách giàn khoan khoảng 5 hải lý thì bị 3 tàu Trung Quốc uy hiếp gây hấn, đe dọa xịt vòi rồng. Ít phút sau đó từ phía giàn khoan thêm 2 tàu khác của Trung Quốc tiếp tục chạy ra. Cả 5 tàu này, liên tục áp sát quấy nhiễu tàu CSB Việt Nam 4032 đang làm nhiệm vụ tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam, buộc tàu 4032 phải liên tục cơ động di chuyển.

Thượng úy Trần Quang Vững, Chính trị viên tàu CSB 4032 cho biết: dù liên tục bị tàu Trung Quốc gây hấn, đâm và xịt vòi rồng nhưng tinh thần anh em không hề nao núng. Tàu bị đâm hư hỏng nhưng anh em vẫn khẩn trương khắc phục tại chỗ để kịp thời cùng với các biên đội tàu bám trụ hoàn thành nhiệm vụ. Trước những hành động hung hăng của tàu Trung Quốc, chỉ huy tàu cố gắng né tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do tàu Trung Quốc gây ra.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.