Tàu Trung Quốc uy hiếp tàu cá Việt Nam cả ngày đêm

Tàu sắt Trung Quốc ngang ngược uy hiếp tàu cá Việt nam trên vùng biển Hoàng Sa.
Tàu sắt Trung Quốc ngang ngược uy hiếp tàu cá Việt nam trên vùng biển Hoàng Sa.
TPO - Tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều 15/6 cho biết, vào ban đêm, Trung Quốc sử dụng dùng hai tàu hải cảnh, một tàu vận tải rọi đèn pha, hú còi để uy hiếp tàu cá Việt Nam. Còn ban ngày, thì sử dụng tàu tốc độ cao, ngăn cản, ép sát, không cho tàu cá của ta đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa truyền thống, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo Cục Kiểm ngư, hôm nay, Trung Quốc vẫn duy trì 36-40 tàu hải cảnh, 30-32 tàu vận tải và tàu kéo, 6 tàu quân sự , cùng 45-50 tàu cá vỏ sắt để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 mà nước này đặt trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng huy động một máy bay quân sự, bay trinh sát từ hướng đông bắc giàn khoan ở độ cao 500-700 m (lúc 8 giờ 25 đến 9 giờ 7 phút ngày 15/6), bay 2 vòng ở khu vực Tây nam, nơi cách giàn khoan khoảng 40 hải lý.

Trong ngày, các tàu hải cảnh tàu kéo của Trung Quốc liên tục bám sát tàu Kiểm ngư của Việt Nam, chủ động ngăn cản tàu ta từ xa. Trung Quốc cũng dùng tàu tốc độ cao, bám sát tàu Việt Nam, có lúc gần nhất 10-30m, sẵn sàng đâm va, ngăn cản tàu Kiểm ngư Việt Nam hoạt động ở khu vực cách giàn khoan 8-10 hải lý.

Theo Cục Kiểm ngư, hôm nay thời tiết ở khu vực giàn khoan Hải Dương 981 vẫn có nhiều bất lợi. Tuy nhiên, lực lượng Kiểm ngư vẫn kiên trì bám trụ, đấu tranh với cường độ cao ở cự lý cách giàn khoan từ 11-15 hải lý. 

Trong khi đó; tàu cá của ta cũng bám ngư trường, nơi cách giàn khoan 40-45 hải lý, cùng sát cánh với lực lượng thực thi pháp luật của ta để đấu tranh, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, tàu ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

MỚI - NÓNG