Tàu vỏ thép ngư dân tự đóng làm ăn hiệu quả

Tàu vỏ thép QNg 94359 do ngư dân Quảng Ngãi tự đóng đang khai thác trên biển.
Tàu vỏ thép QNg 94359 do ngư dân Quảng Ngãi tự đóng đang khai thác trên biển.
TP - Tàu vỏ thép QNg 94359 do ngư dân Huỳnh Luận (ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, sau 2 phiên biển thu về 27 tấn cá. Còn tàu cá vỏ thép QNg 95868 của ông Nguyễn Hữu Ngọt (huyện Bình Sơn), sau 2 phiên biển thu về 35 tấn cá, mực. Các phiên biển được rút ngắn thời gian so với tàu vỏ gỗ.

Đây là 2 tàu cá được Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đóng, có sự đóng góp của Cty bia Sài Gòn, vừa hạ thủy ngày 20/5/2015. Quá trình đóng tàu, ngư dân được góp ý vào bản thiết kế. Quỹ hỗ trợ ngư dân tổ chức thuê công ty thẩm định giá, thuê giám sát độc lập, ràng buộc chặt chẽ hợp đồng, đóng tàu bằng thép nhóm A của Hàn Quốc. Từ đó chất lượng tàu có nhiều ưu điểm so với tàu vỏ gỗ và 2 tàu vỏ thép ra đời cách đây 1 năm. Đó là ổn định cao, ít rung lắc, xoay trở nhanh, chạy lướt sóng nên máy giảm tải và rất lợi nhiên liệu.

Bên cạnh đó, tàu được thiết kế hai nghề, là lưới rút và mành chụp để ngư dân đánh bắt quanh năm. Hiện nay tàu chỉ còn một hạn chế, đó là bộ tời kéo lưới tốc độ còn chậm. Theo các ngư dân, nếu nâng được tốc độ thì sản lượng sẽ đánh bắt rất thành công. Ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi, cho biết sẽ chuẩn bị đóng thêm 2 tàu đánh cá hiện đại hơn với giá 11 tỷ đồng/chiếc.

MỚI - NÓNG