Tàu của trường ĐH Hàng Hải VN bị nạn tại vùng biển Trung Quốc

Tàu của trường ĐH Hàng Hải VN bị nạn tại vùng biển Trung Quốc
Ngày 1/5/2005, tàu SEA BEE của Công ty Vận tải biển Đông Long thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đang trên đường hành trình đã gặp nạn, cách bờ biển Thượng Hải, Trung Quốc hơn 100 hải lý.

Trước khi mất liên lạc hoàn toàn, tàu đã phát tín hiệu và gửi điện cấp cứu tới Trung tâm Cứu nạn biển Đông Thượng Hải nhờ trợ giúp.

Theo báo cáo của sỹ quan trực ca thuộc Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Trung Quốc gửi Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn Việt Nam lúc 04.00 giờ UTC (giờ Quốc tế) ngày 4/5/2005 (tức 11 giờ Việt Nam cùng ngày), tàu Cứu hộ của Trung Quốc đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân gần khu vực tàu SEA BEE phát tín hiệu lần cuối.

Sáng 6/5, Trường Đại học Hàng hải VN (ĐHHHVN) đã cử 2 cán bộ sang Trung Quốc trực tiếp nắm tình hình, tham gia giải quyết vụ việc, đồng thời cử cán bộ đến từng gia đình thuyền viên bị nạn để động viên và chia sẻ sự mất mát lớn này.

Ông Lương Công Nhớ, phó Hiệu trưởng Trường ĐHHHVN cho biết: Tàu SEA BEE có trọng tải 6.273 DWT, dung tải đăng ký GT 3.978, vận chuyển 5.000 tấn thép từ Qinghuang Dao (Trung Quốc) hành trình đi Manila (Philippines). Trên tàu có 23 sĩ quan, thuỷ thủ do Trung tâm Thuyền viên thuộc Trường quản lý.

Sau khi nhận được tin, Trường đã liên lạc và đề nghị với Trung tâm Cứu nạn Biển Đông Thượng Hải (Trung Quốc), Trung tâm Tìm kiếm và Cứu nạn Việt Nam khẩn trương phối hơp tìm kiếm, cứu giúp các thuyền viên trên tàu, đồng thời, chỉ đạo Công ty Vận tại biển Đông Long thường xuyên liên lạc và gửi công văn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc giúp đỡ.

Chiều ngày 3/5/2005, Trung tâm Cứu nạn Biển Đông Thượng Hải (Trung Quốc) đã điều động tàu cứu nạn "DONGHAIJIU 169" ra khu vực tàu SEA BEE phát tín hiệu nguy cấp để tìm kiếm, song, đến nay vẫn chưa có thông tin gì về tàu SEA BEE mặc dù công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiến hành rất khẩn trương.

Trường ĐHHVN đang tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên liên lạc với các cơ quan chức năng của phía bạn và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc nhờ phối hợp triển khai các biện pháp cần thiết nhằm tìm kiếm người mất tích, xác định vị trí tàu đắm và tìm nguyên nhân tàu bị nạn. Được biết, tàu SEA BEE đã được Bảo Việt bảo hiểm về thiệt hại vật chất của tàu trị giá 2 triệu USD và bảo hiểm về tai nạn thuyền viên với mức trách nhiệm 25.000 USD/ người.

Đây là vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng thứ ba trong vòng chưa đầy hai năm qua của Trường ĐHHVN.

MỚI - NÓNG