Taxi “quây” cổng bệnh viện, cản đường xe cấp cứu:

Taxi lập bến trên đường, cảnh sát làm ngơ?

Xe cấp cứu chở bệnh nhân chìm ngập trong cảnh ùn tắc trên đường Giải Phóng trước BV Bạch Mai. Ảnh: Anh Trọng.
Xe cấp cứu chở bệnh nhân chìm ngập trong cảnh ùn tắc trên đường Giải Phóng trước BV Bạch Mai. Ảnh: Anh Trọng.
TP - Là khu vực cấm dừng đỗ nhưng khu vực trước cổng các bệnh viện lớn tại Hà Nội, tình trạng taxi dừng đỗ, bắt khách vẫn diễn ra thường xuyên, thậm chí một số hãng taxi còn lập cả chốt điều hành xe ngay trước cổng bệnh viện. Ngoài gây ùn tắc giao thông, tình trạng này còn cản đường ra, vào của xe cấp cứu bệnh nhân.

Thời điểm trưa ngày 9/8, có 3 xe cấp cứu hú còi xin đường để nhanh chóng chở bệnh nhân từ hướng trung tâm Hà Nội về Bệnh viện (BV) Bạch Mai, tuy nhiên khi tiếp cận đường Giải Phóng, các xe cấp cứu này lần lượt không thể di chuyển, đành đứng bất động trên đường trong khi cói hú và đèn báo hiệu xin đường vẫn quay tít. Vào thời điểm trên, mặc dù tuyến đường Giải Phóng không tắc, nhưng đoạn qua BV Mạch Mai tắc như nêm phương tiện. Nguyên nhân ùn tắc là có hàng trăm taxi dừng, đỗ ngay trên đường, đoạn trước cổng ra vào BV Bạch Mai. Không chỉ đỗ khách, nhiều taxi tại đây còn xếp thành hàng dài bất chấp các dòng phương tiện bóp còi, xe cấp cứu hú vang phía sau. Sau khoảng 20 phút 2 trong 3 xe cứu thương mới tiếp cận được cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Tại cổng BV Việt Đức trên phố Phủ Doãn; BV Phụ Sản trên phố Triệu Quốc Đạt; Việt Pháp, Da Liễu trên phố Phương Mai; Xanh Pôn (phố Lê Hồng Phong)… tình trạng taxi chiếm dụng lòng đường làm sảnh riêng để dừng đỗ bắt, trả khách cũng diễn ra phổ biến, công khai.

Tại khu vực đường Giải Phóng đoạn qua BV Bạch Mai có biển cấm dừng đỗ nhưng lượng taxi hoạt động theo hình thức đứng yên một chỗ để đón khách nhiều và rầm rộ nhất. Ngoài những xe chỉ đến đỗ trả khách rồi đi, tại đây còn có xe của khoảng 10 hãng taxi thường xuyên dừng đỗ cố định trên đường. Trong các xe này, có xe của các hãng taxi, như: Thành Lợi, Thủ đô sao, Xuân Thành, Vạn Xuân, Sông Hồng, Vic, Open… Với các xe taxi Thành Lợi, mặc dù là khu vực cấm dừng đỗ, nhưng đường Giải Phóng đoạn qua BV Bạch Mai luôn có từ 3 đến 5 xe hãng này xếp hàng chờ khách. Hoạt động của các xe taxi Thành Lợi ở đây còn nằm dưới sự điều hành của một người đàn ông cầm bộ đàm. Theo đó, cứ xe này xuất phát, có chỗ trống người đàn ông này lại giơ đàm lên gọi xe từ bên ngoài đến thế chỗ. Có gần 10 xe của hãng taxi Thành Lợi hoạt động theo hình thức “lập bến, có điều hành trên đường” được chúng tôi ghi lại hình ảnh, biển số xe vi phạm.

Tại thời điểm 11 giờ, ngày 9/8 có một tổ CSGT gồm 2 người thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT (PC67), Công an thành phố Hà Nội ra điều tiết, giải tỏa ùn tắc. Với taxi, hai cảnh sát này chỉ ra hiệu cho các xe di chuyển, tuy nhiên một số xe ô tô của người dân đỗ chưa kịp di chuyển do bị taxi phía trước chắn ngang liền bị tổ CSGT này yêu cầu xử lý lỗi dừng đỗ, nếu không chấp hành họ sẽ gọi xe đến cẩu đi.

Tại thời điểm tổ CSGT có mặt, còn có gần 20 xe taxi vẫn đang đỗ trên đường, tuy nhiên CSGT không xử lý. Thấy cách xử lý của CSGT không khách quan, thuyết phục phóng viên Tiền Phong đã đề nghị tổ CSGT trong đó có một người mang quân hàm trung úy, có biển hiệu tên P.T.A ra kiểm tra, xử lý các xe taxi đang dừng đỗ dưới đường, anh P.T.A có nói với chúng tôi “Sẽ xử lý từng trường hợp…”. Sau đó anh P.T.A đến yêu cầu 2 tài xế xe taxi đỗ gần đó có biển 30A-71641 (hãng Open) 30E-49039 (hãng Hoàng Sa) xuất trình giấy tờ. Sau khi tài xế xuất trình giấy tờ xe, tổ công tác lên xe máy di chuyển khỏi hiện trường.

Sáng 14/8, trao đổi với PV Tiền Phong, thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội phó Đội CSGT số 4 (PC67) cho biết, vào giờ cao điểm hàng ngày đội vẫn duy trì lực lượng túc trực tại cổng BV Bạch Mai và đã xử lý nhiều trường hợp taxi vi phạm. Tuy nhiên ông Tuấn Anh, cũng nêu khó khăn, vào giờ cao điểm, trong đó có buổi trưa, bệnh viện không cho taxi vào sân bên trong nên gây khó khăn cho hoạt động của taxi. Để trả khách đúng địa điểm, kịp giờ thăm khám, nhiều xe đã buộc phải đỗ trên đường. Nhằm giải quyết tình trạng này, Đội CSGT số 4 đã đề xuất một số vị trí dừng đỗ taxi khu vực trước cổng bệnh viện nhưng chưa được cơ quan chức năng chấp thuận.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.