Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm

TPO - Ngày 1/1, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021, tại Cần Thơ - thủ phủ miền Tây, đường phố giao thông khá thoáng, hàng quán vắng vẻ, các điểm du lịch cũng thưa thớt khách, không khí khá yên bình.
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 1 Đại lộ Hòa Bình.
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 2
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 3 Chợ Cần Thơ, Bến Ninh Kiều khá thanh vắng.
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 4 Cầu đi bộ lác đác khách.
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 5 Bến Ninh Kiều.
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 6
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 7
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 8 Du thuyền Ninh Kiều im ắng.
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 9 Cửa ngõ vào trung tâm thành phố càng thông thoáng hơn khi dự án cầu Quang Trung đơn nguyên 2 vừa thông xe.
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 10 Nội đô Cần Thơ.
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 11
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 12
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 13 Nút giao IC3, cửa ngõ vào thành phố thưa vắng hơn ngày thường.
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 14 Một quán cơm vắng khách.
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 15 Chủ quán cà phê trên đường Trần Ngọc Quế cho hay, lượng khách giảm khoảng 30-40% so với ngày bình thường.
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 16 Đại diện Làng du lịch Mỹ Khánh (một trong những điểm du lịch tiêu biểu của Cần Thơ) cho hay, lượng khách chỉ bằng khoảng 70% so với kỳ nghỉ các năm trước.
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 17
Tây Đô thưa vắng ngày đầu năm ảnh 18 Làng du lịch Mỹ Khánh tổ chức ngày hội bánh - trái với chủ đề "Vị ngọt miền Tây" diễn ra từ 31/12/2020 đến ngày 3/1/2021.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.