Tây Nguyên: Hộ nghèo, người khuyết tật có nhiều quà tết

Quà tết cho dân nghèo của Cty CP Trung Nguyên
Quà tết cho dân nghèo của Cty CP Trung Nguyên
TPO - Từ ngày 6 đến ngày 8/2, hàng nghìn hộ nghèo ở 5 tỉnh Tây Nguyên đã được nhận quà tết từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Tại Đắk Lắk, UBND TP. Buôn Ma Thuột trao 28 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng  tặng  trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Buôn Ma Thuột  và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng  2 bình năng lượng mặt trời trị giá hơn 15 triệu đồng và 5.000.000 đồng tiền mặt cho các cháu thiếu nhi Mái ấm 1-6.

“Gia đình H &T” của bà Vũ Thị Thúy Thu Hồng ở 36 Nguyễn Tất Thành- Buôn Ma Thuột tổ chức tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho người khuyết tật nghèo khó.

Công ty Cà phê Trung Nguyên tặng 250 suất quà cho dân nghèo các xã Dray Sap- huyện Krông Ana, Ea Tul – huyện Cư Mgar và 14 phường xã nội ngoại  thành Buôn Ma Thuột.

Tại Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trao hết tất cả các suất quà tổng trị giá 19.850.750.000 đồng, 379 tấn gạo đến đúng các đối tượng được thụ hưởng trước ngày 10-2-2015.  BIDV Gia Lai dành 150 triệu đồng để tặng 450 suất quà cho đồng bào nghèo ở 3 huyện Chư Pah, Ayun Pa, An Khê , và 50 suất quà cho công nhân viên chức-lao động nghèo theo chương trình phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại Lâm Đồng, nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao 25 phần quà mỗi phần gồm 300.000 tiền mặt và 10kg gạo cho các hộ nghèo ở xã Đạ Đơn huyện Lâm Hà. Ngoài các khoản hỗ trợ tết theo chính sách Nhà nước, huyện Lâm Hà còn kêu gọi các Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh trao trên 1.100 phần quà tặng người nghèo.

MỚI - NÓNG