Tây Nguyên: Hợp tác công tư vì lợi ích các dân tộc thiểu số

Tây Nguyên: Hợp tác công tư vì lợi ích các dân tộc thiểu số
TPO - Hôm nay 19/10, tại thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Đắk Nông và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức “Diễn đàn xúc tiến hợp tác công tư trong phát triển dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên năm 2017”.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc - ông Hà Ngọc Chiến, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc- ông Đỗ Văn Chiến, Trưởng đại diện tổ chức Nông lương của Liên hiệp quốc - ông Jong Ha Bae, và ông Cao Huy, phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đồng chủ trì diễn đàn.

Tây Nguyên: Hợp tác công tư vì lợi ích các dân tộc thiểu số ảnh 1

Diễn đàn hợp tác công tư

Nhiều tham luận quan trọng, với quá trình nghiên cứu sâu sắc, đưa ra những số liệu và ý kiến phản biện đáng lưu ý, cùng các sáng kiến, giải pháp khả thi đã được các chuyên gia trình bày: Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan với đề tài “Hợp tác công tư và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp- Câu chuyện nhiều bên cùng có lợi”; ông Hoàng Trung Định-Bộ Kế hoạch Đầu tư bàn về “Hợp tác công tư, giảm nghèo và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số- Chủ trương và Chính sách của Chính phủ Việt Nam”; cố vấn trưởng chương trình UN-REDD, ông Fabien Montials chia sẻ kinh nghiệm về cơ hội kinh tế dựa vào Rừng tại Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới- ông Trần Hữu Nghị chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác công tư trong phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển rừng; bà Nguyễn Hồng Hạnh-East Meets West nói về nước sạch và vệ sinh môi trường; ông Lê Văn Hải giám đốc Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng bàn về cách huy động sự tham gia của cơ sở khi triển khai thực hiện chươn trình 135.

Tây Nguyên: Hợp tác công tư vì lợi ích các dân tộc thiểu số ảnh 2

Ông Fabien Montails trình bày về kinh tế rừng tại Việt Nam

Sau phần thảo luận, các đại biểu đã đi tham quan thực tế mô hình hợp tác công tư tại huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông.

MỚI - NÓNG