Tây Nguyên nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão lũ

Tây Nguyên nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão lũ
TPO - Ảnh hưởng từ những cơn bão vừa qua đẩy cả vạn hộ dân nghèo vùng sâu các tỉnh Tây Nguyên vào tình cảnh khốn khó. Nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề, mất người, mất nhà, tài sản trôi theo dòng nước lũ.

UBND tỉnh Kon Tum vừa có công văn giao UBND các huyện, thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực nhanh chóng khắc phục thiệt hại do thiên tai nhằm sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống của người dân.

Tây Nguyên nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão lũ ảnh 1

Một điểm sạt lở ở Kon Tum

Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất thuộc địa bàn các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đắk Glei. Tỉnh yêu cầu các bên liên quan tập trung sửa chữa các tuyến đường, công trình giao thông, cầu treo, cầu dân sinh, phục vụ đi lại cho người dân.

Tây Nguyên nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão lũ ảnh 2

Người dân dựng lại cầu tạm

Thống kê sơ bộ cho thấy bão tố quét qua tỉnh Kon Tum đã làm 3 người chết, 102 ngôi nhà bị hư hỏng, cuốn trôi hơn 271 ha hoa màu, ảnh hưởng giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Tỉnh Gia Lai cũng bị mưa lớn ngập 429 ngôi nhà, 612 ha hoa màu, sạt lở các tuyến đường giao thông nội đồng và kênh mương thủy lợi, khiến hơn 1.000 hộ dân khốn đốn.

Tây Nguyên nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão lũ ảnh 3

Cầu tràn xã Đắk Kơ Ninh, huyện Kông Chro, Gia Lai bị hỏng

Tây Nguyên nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão lũ ảnh 4

Một phụ nữ Mông ở xã Cư San Đắk Lắk đưa con chạy lũ

Tại Đắk Lắk, hàng trăm hộ dân vùng lũ xã Cư San huyện M’Đrắk và khu vực lân cận phải di dời khẩn cấp trong đêm, việc đi lại vô cùng khó khăn vì mưa lũ đã gây chia cắt nhiều khu vực.

Ở các huyện bị thiệt hại nặng như M’Đrắk, Lắk, Krông Bông, Ea Kar…, đồng bào vùng sâu phải chứng kiến cảnh những ngôi nhà cùng hàng trăm ha hoa màu chìm sâu trong nước, cây trồng vật nuôi bị cuốn theo dòng lũ. Đặc biệt, nhiều nơi xuất hiện sạt lở nguy hiểm, các lực lượng chức năng, đoàn thể phải huy động thanh niên tình nguyện nỗ lực giúp sửa đường, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, thống kê thiệt hại và tìm nguồn hỗ trợ.

Tây Nguyên nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão lũ ảnh 5

Lũ đến nhanh, người dân lo di dời đi nơi khác

Tây Nguyên nỗ lực khắc phục thiệt hại do bão lũ ảnh 6

Người dân dọn dẹp đồ dùng ra khỏi nhà bị ngập nước

Nhằm huy động các nguồn quyên góp giúp đỡ dân nghèo ổn định cuộc sống sau bão, giúp học trò vùng sâu tiếp tục cắp sách tới trường, đêm nhạc đặc biệt “Vì đồng bào vùng lũ tỉnh Đắk Lắk” sẽ được tổ chức tại khách sạn Sài Gòn-Ban Mê vào tối 29/11/2020.

Ba đơn vị đồng tổ chức là Báo Tiền Phong, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Trưởng Ban tổ chức chương trình là nhà báo Hoàng Thiên Nga- Nguyên Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.