Tây Nguyên vẫn hạn gay gắt

Tây Nguyên vẫn hạn gay gắt
TP - Ngày 4/5, ông Phạm Vũ Tuấn, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, cho biết, tình hình hạn hán ở Tây Nguyên vẫn diễn ra gay gắt, các ao hồ đang ở mức khô kiệt. 

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 đã có một vài cơn mưa trái mùa trên diện rộng, nhưng lượng mưa không lớn nên chỉ làm mát, hạn chế phần nào khô hạn. 

Hiện nay, mực nước các hồ, đập thủy điện lớn giảm nghiêm trọng: hồ Ka Nak âm gần 16m, Ia Ly (Gia Lai) âm 9,3m; đập thủy điện Plei Krông (Kon Tum) âm 8,8m; mực nước hồ Buôn Tua Srah hạ gần 15m, sông Sêrêpốk (Đắk Lắk) giảm hơn 3m. 

Dự báo, các tỉnh Tây Nguyên bước vào mùa mưa trong tháng 5, các huyện ở phía đông Gia Lai và Đắk Lắk đến cuối tháng 6 mới dứt hạn. Người dân cần đề phòng tố lốc, dông sét, mưa đá gây nguy hiểm trong thời điểm giao mùa. Vừa qua, ở Gia Lai và Lâm Đồng xảy ra 3 trận mưa đá, hạt lớn từ 8-20mm gây thiệt hại đáng kể đối với rau, hoa.

Theo thống kê mới nhất từ UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh hiện có gần 9.000 ha cây trồng bị hạn, thiệt hại hơn 105 tỷ đồng, trong đó diện tích lúa mất trắng là gần 1.500 ha.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.