Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài

Nhiều người đợi xe buýt sau khi từ các nơi đổ về Thủ đô sáng ngày 3/5. Ảnh: Thanh Hà.
Nhiều người đợi xe buýt sau khi từ các nơi đổ về Thủ đô sáng ngày 3/5. Ảnh: Thanh Hà.
TPO - Sáng nay 3/5, trên các tuyến đường hướng về Thủ đô, các bến xe đông kín người dân quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 6 ngày để bắt đầu với tuần làm việc, học tập.  

Theo ghi nhận của phóng viên, trên một số tuyến đường như Ngọc Hồi, Phạm Văn Đồng, QL 6 dẫn về trung tâm Thủ đô lượng phương tiện bắt đầu tăng cao đặc biệt là xe máy và xe khách từ các tỉnh như Nam Định, Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La,…

Tại tuyến đường Ngọc Hồi, sáng 3/5, người dân từ các tỉnh đổ về rất đông mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh đi xe máy nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn tắc. Ngoài ra, tại Một các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình,… lượng hành khách vẫn chưa có tình trạng đột biến.

Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 1
Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 2

Tại tuyến đường Ngọc Hồi hướng về trung tâm thành phố lượng phương tiện bắt đầu tăng, nhiều người dân mang theo đồ đạc trở lại Thủ đô. Ảnh: Thanh Hà.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Tùng – PGĐ Xí Nghiệp Quản lý Bến xe phía Nam cho biết, hiện tại bến xe vẫn chưa xảy ra tình trạng đột biến do đây là kỳ nghỉ dài nên nhiều người dân đã lên từ những ngày hôm trước, dự tính trong ngày 3/5 bến xe đón khoảng 30 nghìn lượt khách. Hiện tại, Bến xe phía Nam cũng được tăng cường 150-200 xe buýt trong dịp nghỉ lễ kéo dài 6 ngày.

Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 3

Tại Bến xe phía Nam lượng khách đổ vế bắt đầu tăng nhưng chưa xảy ra đột biến. Ảnh: Thanh Hà.

Về tình trạng nhồi nhét, tăng giá vé hành khách, ông Tùng cho biết, Xí nghiệp đã nhận được gần 10 cuộc điện thoại phản ánh lên Ủy Ban ATGT Quốc gia và 8 cuộc gọi, tin nhắn gửi về đường dây nóng của Xí nghiệp. Một số trường hợp nhắn tin đến, chúng tôi gọi lại thì hành khách lại không nghe máy nên cũng không nắm được thông tin.

“Quan điểm của Xí nghiệp là sẽ xử lý nghiêm các trường hợp nhồi nhét, tăng giá vé của các nhà xe. Nhưng để đảm bảo lượng xe phục vụ người dân đi lại trong dịp lễ, đến 4/5 xí nghiệp mới xử lý các trường hợp vi phạm mà hành khách phản ánh”, ông Tùng cho hay.

Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 4

Tại Bến xe phía Tây dự kiến hôm nay sẽ đón khoảng 35-40 nghìn lượt khách. Ảnh: Thanh Hà.

Tại Bến xe phía Tây, theo ghi nhận của phóng viên đến trưa ngày 3/5, lượng khách đổ về bến xe vẫn chưa đông. Hiện tại bến xe được mở rộng thành khu đón trả khách, khu dành cho taxi, xe ôm, riêng khu vực phía ngoài chỉ có xe buýt đón trả khách nên tình trạng xe ôm, taxi lôi kéo khách đã giảm.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, PGĐ bến xe Mỹ Đình, trong ngày 3/4 dự tính bến xe đón khoảng 35-40 nghìn lượt khách. Ngoài ra, bến xe huy động 100% quân số tiếp nhận các xe đến, hướng dẫn người dân đi lại và phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý tình trạng vi phạm, trộm cắp, móc túi,…

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại ngày 3/5:

Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 5
Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 6

Các chuyến xe buýt được tăng cường để tạo điều kiện cho người dân đi lại.

Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 7

Khu vực nhà chờ Bến xe Mỹ Đình.

Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 8

Nhiều người ngồi chờ xe ngoài sảnh.

Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 9

Nắng nóng khiến nhiều người khó chịu, nhất là trẻ em sau chuyến đi dài trở lại Thủ đô.

Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 10
Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 11
Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 12
Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 13
Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 14
Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 15
Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 16
Tay xách, nách mang “đổ bộ” về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ dài ảnh 17
MỚI - NÓNG