Thả chó becgiê cắn trẻ em

Thả chó becgiê cắn trẻ em
TP - Bà Trần Thị Uyên ngụ ấp Tân Lập, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đề nghị công an địa phương giải quyết vụ việc bảo vệ Nông trường cao su Trảng Bom thả chó becgiê cắn gây thương tích cho con trai bà là Vũ Thanh Tâm (13 tuổi).

Khoảng 16 giờ ngày 28-11, Tâm vào lô cao su 162 thuộc Đội 2, nông trường cao su để mót mủ cao su. Thấy ông Bùi Thế Ngữ (tên còn gọi là Beo), bảo vệ nông trường chạy xe máy xông đến, theo sau là 2 con chó becgiê to lớn, Tâm sợ hãi nấp vào gốc cây cao su. Ông Ngữ đến chỗ Tâm đang nấp và giằng lấy bịch mủ cao su, cùng lúc hai con chó xông vào cắn Tâm.

Tâm cho biết cháu vịn vào xe xin chú Beo (Ngữ) đuổi chó, nhưng chú Ngữ bảo cháu buông ra rồi chạy xe đi khoảng 15 mét sau đó đi bộ trở lại kêu 2 con chó ra, rồi phóng xe đi, bỏ mặc cháu đang bị thương tích.

Làm việc với Công an xã Đồi 61, ông Ngữ thừa nhận, thả chó cắn người như vậy là hoàn toàn sai trái. Ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng công an xã Đồi 61, cho biết, mấy năm nay nông trường cao su Trảng Bom trang bị chó becgiê tuần tra bảo vệ mủ cao su, và đã có nhiều trường hợp người lấy mủ và người đi đường bị chó cắn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG