Thả con đồi mồi quý nặng 23,5 kg về biển

Thả con đồi mồi quý nặng 23,5 kg về biển
TPO - Sáng 26-11, UBND xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, ngư dân Lê văn Mẫn (người địa phương) vừa phát hiện con đồi mồi nặng khoảng 23,5kg mắc lưới, đã giao nộp cho địa phương.

Sau đó, đơn vị này trực tiếp thả động vật quý hiếm trên về biển.

Nhóm tình nguyện viên quan sát và bảo vệ rùa biển xã Nhơn Lý xác định, con vật anh Mẫn bắt được là đồi mồi biển, có tên khoa học Eretmochelys imbricata.

Nó là loài rùa biển cực kỳ nguy cấp thuộc họ Vích (Cheloniidae) cần được bảo vệ. Toàn thân con đồi mồi có vảy lớn màu xanh đen, đầu có màu vàng nâu, chiều dài hơn 6 cm và bề ngang 40 cm, nặng 23,5 kg.

Đây là con đồi mồi thứ tư kể từ tháng 4 - 2012 mà ngư dân xã Nhơn Lý thả lưới bắt được tại vùng biển của địa phương khi chúng thường vào bãi để đẻ trứng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG