Thác Cam Ly hóa bùn

Thác Cam Ly hóa bùn
TP - Từ khi Hồ Xuân Hương ở thành phố nghỉ mát Đà Lạt bị tháo cạn nước, Thác  Cam Ly - nguồn cảm hứng của bao thế hệ văn nghệ sỹ, biến thành thác bùn, ngày càng bốc mùi hôi thối.
Thác Cam Ly hóa bùn ảnh 1

Dòng thác đục ngầu màu bùn

Từ ngày 21-1 đến nay, khi hồ Xuân Hương bị tháo hết nước để nạo vét, nâng cấp, nguồn nước chảy về thác Cam Ly ngày càng yếu ớt, chủ yếu là bùn đất, nước bẩn từ những con kênh dọc theo các khu dân cư Ánh Sáng, Nguyễn Văn Cừ, Phan Đình Phùng, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ...

Vừa qua khỏi cổng khu du lịch thác Cam Ly chừng vài mét, đôi bạn Hữu Quang và Hà Vân (quận Thủ Đức, TPHCM) khựng lại, nhăn mũi vì mùi hôi bốc lên từ dòng thác đục ngầu bùn đất.

Tay cầm hai tấm vé vào cổng (5.000 đồng/vé), cô gái phàn nàn: “Thác bẩn và hôi thế này mà cũng bán vé tham quan”. Trò chuyện với chúng tôi, chàng trai cũng bất bình: “Chúng em đã đi taxi hơn 5km vào đây nhưng phải lập tức thuê xe để đến điểm du lịch khác vì ở đây hôi quá, chẳng thăm thú gì được”.

Phía trên thác nước, dòng kênh bị ô nhiễm trầm trọng. Một phần lòng kênh bị bồi lắng bởi bùn và rác. Dòng nước hoặc đục ngầu màu bùn hoặc đổi thành màu xanh đen vì nước cống, tảo độc, rác thải phân hủy...

Mùa mưa, thác Cam Ly cao 30m, rộng hàng chục mét trông rất hùng vĩ. Những khối nước khổng lồ liên tiếp dội xuống các tảng đá tung bọt trắng xóa; tiếng thác đổ vang xa cả cây số. Thế nhưng Cam Ly bây giờ chỉ còn là dòng nước yếu ớt đục ngầu. Sau khi chảy qua thác, nước sủi bọt bẩn phủ gần kín mặt hồ dưới chân thác.

Thác Cam Ly hóa bùn ảnh 2
Con kênh phía trên thác bị ô nhiễm nặng.

Ông Phạm Xuân Sinh - Giám đốc khu du lịch, cho biết, ngay sau Tết Nguyên đán, Cty Dịch vụ Du lịch Đà Lạt sẽ đầu tư khoảng 1,9 tỷ đồng dựng đập cao su (cao 1,5m và rộng khoảng 20m) phía trên dòng thác để tích nước vào ban đêm và xả nước vào ban ngày nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước vào mùa khô. Đơn vị cũng sẽ thường xuyên thu dọn rác phía trước đập.

Về lâu dài, để khắc phục tình trạng ô nhiễm và đảm bảo nguồn nước dồi dào cho thác Cam Ly, doanh nghiệp sẽ xây dựng hồ chứa nước sạch và công trình thủy điện nhỏ phía hạ lưu.

Hệ thống đường ống và máy bơm công suất lớn sẽ được lắp đặt để đẩy nước sạch từ hồ lên phía thượng nguồn rồi đổ xuống  thác Cam Ly, sau đó chảy lại về hồ chứa. Chỉ có điều, Cam Ly không còn là thác nước thiên nhiên nữa mà trở thành thác nhân tạo.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.