Thái Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Thái Bình. Ảnh: Hoàng Long
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Thái Bình. Ảnh: Hoàng Long
TPO - Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII (2020-2025), thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng tỉnh Thái Bình Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ngày 4/10, tại thành phố Thái Bình, 300 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua đã tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII (2020-2025).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đánh giá cao những kết quả mà Thái Bình đã đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời tạo sức lan tỏa sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân.

 Về phương hướng công tác thi đua- khen thưởng của Thái Bình trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước mong muốn Thái Bình cần ra sức vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực, trong mọi nhiệm vụ, "làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều" và "phải trở thành một tỉnh gương mẫu" như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

 Phó Chủ tịch nước cũng nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể trong công tác thi đua, khen thưởng của Thái Bình: tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và thi đua ái quốc vào điều kiện cụ thể của địa phương; phát động và tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các chương trình trọng điểm, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đề cao trách nhiệm của người đứng lâu, chủ trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, doanh nhân; tổ chức tốt việc biểu tượng, tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiểu, gương người tốt, việc tốt và nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh.

 Tại Đại hội, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trao tặng học bổng trị giá 500 triệu đồng cho học sinh chăm ngoan, học giỏi tỉnh Thái Bình.

Phong trào thi đua được phát động sâu rộng với nhiều hình thức

 Báo cáo công tác thi đua yêu nước của tỉnh Thái Bình cho biết, trong 5 năm qua tỉnh Thái Bình có 2 nhà giáo được tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú; 8 nghệ sĩ được tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú; 24 thầy thuốc được tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú.

 Thái Bình có 36 tập thể và 124 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các loại, các hạng; 64 tập thể, 264 cá nhân và 11 hộ gia đình được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 54 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 377 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 32 cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến và 1 cá nhân được tặng kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

 Cũng trong 5 năm qua, UBND tỉnh Thái Bình đã khen thưởng cho 7.606 tập thể, cá nhân; trong đó: tặng cờ thi đua cho 466 tập thể; tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 1.169 tập thể; bằng khen cho 2.199 tập thể và 2.739 cá nhân; chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 882 cá nhân; bằng ghi công cho 6 tổ chức và 145 cá nhân.

 Phong trào thi đua được phát động sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

 Nổi bật là: Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (8,6%/năm), cao hơn mức trung bình cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/ năm). Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có bước tăng mạnh. Năm 2020, GRDP và thu nhập bình quân đầu người ước cao gấp 1,7 - 1,8 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP đạt 75,5%, tăng 9,5% so với năm 2015. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2016 - 2020) ước đạt 235,5 nghìn tỷ đồng, gấp gần 2 lần 5 năm 2011 - 2015, tăng bình quân 7,8%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm luôn vượt dự toán được giao; năm 2020 ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với năm 2015.

 Đặc biệt, từ phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" với sự quyết tâm và đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần "Mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới", đến nay 100% số xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 7 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, thành phố Thái Bình được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX đề ra.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.