Thái Bình phân công, bổ nhiệm hàng loạt chức vụ lãnh đạo

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình họp, ra quyết nghị phân công, bổ nhiệm nhiều chức danh cán bộ chủ chốt - Ảnh: Hoàng Long
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình họp, ra quyết nghị phân công, bổ nhiệm nhiều chức danh cán bộ chủ chốt - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Tại kỳ họp thứ 5 vừa diễn ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình vừa quyết nghị phân công, bổ nhiệm hàng loạt chức danh cán bộ l ãnh đạo chủ chốt tại tỉnh này.

Thông tin từ Tỉnh uỷ Thái Bình cho biết, chiều qua (ngày 23/12), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã họp kỳ họp thứ 5 và ra quyết nghị đối với nhiều chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh này.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình phân công bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiêm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quyết định chuẩn y ông Phạm Hồng Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tiền Hải khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thái Bình phân công, bổ nhiệm hàng loạt chức vụ lãnh đạo ảnh 1

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Trần Thị Bích Hằng (trái) tiếp tục kiêm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Đồng thời, phân công ông Phạm Hồng Tùng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Sơn Tùng, Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình.

Bổ nhiệm ông Phạm Văn Quang, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.