Thái Lan bắt người Việt vận chuyển sừng tê giác

Thái Lan bắt người Việt vận chuyển sừng tê giác
TPO - Theo Bangkok Post (Thái Lan), người đàn ông tên Phạm Cao Lộc bị bắt giữ tại sân bay Suvarnabhumi, thủ đô Bangkok của nước này hôm 6 -1, vì vận chuyển trái phép sừng tê giác giá trị hơn nửa triệu USD.

> Đại gia Việt 'hết cửa' săn tê giác Nam Phi

Nguồn tin cho biết, người đàn ông 56 tuổi đến từ Việt Nam, bị bắt giữ vì mang sáu chiếc sừng tê giác nặng hơn 10,6 kg, trị giá khoảng 18 triệu baht (600.000 USD) trong hành lý.

Toàn bộ sừng tê giác này được cho là nhập lậu từ Mozambique, qua Ethiopia và đang trên đường vận chuyển về Việt Nam.

Theo ông Narongrit Sookprakarn, quan chức thuộc tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Thái Lan, nghi phạm đã thừa nhận mang số hàng cấm trên từ Mozambique, đang đợi chuyến bay về Hà Nội.

Nếu bị kết tội theo luật pháp Thái Lan, người đàn ông này có thể bị phạt tù bốn năm và ít nhất 1.300 USD.

Nguyễn Thủy
Theo Bangkok Post

Theo Viết
MỚI - NÓNG