Thái Lan học tập kinh nghiệm giao thông của Việt Nam

Ủy ban ATGT Quốc gia đón tiếp đoàn công tác của Thái Lan
Ủy ban ATGT Quốc gia đón tiếp đoàn công tác của Thái Lan
TPO - Ngày 25/6, đoàn công tác về an toàn giao thông (ATGT) của Thái Lan sang học tập kinh nghiệm hạn chế tai nạn giao thông (TNGT) của Việt Nam.

Đoàn công tác của Thái Lan do ông Wittaya Chartbanchachai, Trung tâm Hợp tác nâng cao an toàn và phòng chống tai nạn của Tổ chức Y tế thế giới tại Thái Lan làm trưởng đoàn. Cùng đi có Tiến sỹ Kunnawee Kanitpong, GĐ Trung tâm nghiên cứu tai nạn Thái Lan và một số cơ quan hoạt động trong lĩnh vực an toàn giao thông của Thái Lan.

Ông Wittaya Chartbanchachai cho biết, ở Thái Lan hiện nay các vụ TNGT chiếm hơn 70% người thiệt mạng là lái xe máy, 10% là trẻ em, 80% là những người trẻ tuổi, bên cạnh đó còn liên quan đến xe đạp, xe buýt, xe tải (xe máy đâm xe tải, xe tải đỗ trên đường không đúng quy định, không có đèn cảnh báo...).

“Ở Thái Lan có đến 13.766 người bị chết vì TNGT vào năm 2010, Thái Lan đứng thứ 3 trên thế giới về tỷ lệ TNGT đường bộ và là nước có tỷ lệ TNGT đường bộ cao nhất châu Á, đây là con số rất buồn” - ông Wittaya Chartbanchachai nói.

Đón tiếp đoàn, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch ủy ban ATGT quốc gia đã trao đổi nhiều kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong những năm qua. 

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã mời phía bạn thăm quan mô hình quản lý phương tiện bằng thiết bị giám sát hành trình; tổ chức giao thông trên đường cao tốc; đặc biệt là kinh nghiệm triển khai quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

MỚI - NÓNG