Thai nhi tử vong do điều dưỡng tắc trách?

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, nơi thai nhi tử vong.
Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, nơi thai nhi tử vong.
TPO - Được các bác sĩ thăm khám và khẳng định sản phụ và thai nhi đều khỏe mạnh, thế nhưng không lâu sau đó, cả gia đình bàng hoàng vì nghe tin thai nhi đã tử vong ngay trong bụng sản phụ.

Sự việc đau lòng trên vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Trước đó ngày 30/11, chị N.T.M.T (SN 1991, trú tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) có dấu hiệu chuyển dạ, được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ thăm khám và theo dõi tình hình sức khỏe. Kết quả thăm khám cho thấy, sản phụ và thai nhi đều khỏe mạnh bình thường, chị T được đưa đến phòng chăm sóc và chờ giờ sinh.

Khoảng 7h sáng 2/12 chị T được khám lại và ngất lịm đi khi biết con mình đã tử vong ngay trong bụng mẹ vì bị vỡ mạch máu dây rốn.

“Tôi và gia đình rất buồn và bức xúc. Lúc thăm khám bác sĩ vẫn khẳng định sản phụ và thai nhi đều khỏe mạnh chỉ chờ đến giờ sinh, không hiểu tại sao giờ lại xảy ra chuyện đau lòng này.”, người nhà chị T chia sẻ.

Ông Trần Văn Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ cho biết, bệnh nhân T. được nhập viện vào ngày 30/11 trong tình trạng sản phụ khỏe, thai nhi khỏe. Đến 7h sáng ngày 2/12, khi kiểm tra thai nhi, các bác sĩ phát hiện có một đoạn phình ở dây rốn và cháu bé đã tử vong trước đó. Nguyên nhân được xác định là do vỡ mạch máu dây rốn.

Được biết, theo lịch điều trị, điều dưỡng phải thăm khám cho sản phụ T lúc 4h sáng ngày 2/12. Thế nhưng, nữ hộ sinh tên Đ. lại không thăm khám cho sản phụ với lý do bệnh nhân đang ngủ nên không nỡ gọi dậy. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG